Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong 5 năm vào thứ Hai (13/3), sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo các cuộc tập trận như vậy có thể được coi là “lời tuyên chiến”.

Washington và Seoul đã tăng cường hợp tác quốc phòng trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên, nước đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí bị cấm trong những tháng gần đây.

Các đồng minh cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn, được gọi là Lá chắn Tự do, dự kiến diễn ra trong ít nhất 10 ngày kể từ thứ Hai và sẽ tập trung vào “môi trường an ninh đang thay đổi” do sự hung hăng gia tăng của Triều Tiên.

Trong một động thái hiếm hoi, quân đội Seoul trong tháng này tiết lộ rằng họ và các lực lượng đặc biệt của Washington đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự “Teak Knife” – liên quan đến việc mô phỏng các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở quan trọng ở Triều Tiên – trước cuộc tập trận Lá chắn Tự do.

FrDgHSnaMAAqH5h
Cuộc tập trận Mỹ-Hàn, được gọi là Lá chắn Tự do.

Tất cả các cuộc tập trận như vậy đều khiến Triều Tiên tức giận, vốn coi chúng là diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Nước này cho biết các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình là để tự vệ.

Cuối tuần qua, Triều Tiên đã bắn hai “tên lửa hành trình chiến lược” từ một tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông, hãng thông tấn chính thức KCNA đưa tin hôm thứ Hai.

Cơ quan này trích dẫn “lập trường bất biến” của đất nước để đối đầu với một tình huống trong đó “đế quốc Mỹ và các lực lượng bù nhìn Hàn Quốc ngày càng lộ liễu hơn trong các cuộc diễn tập quân sự chống CHDCND Triều Tiên”.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, cho biết: “Bình Nhưỡng đang phát triển khả năng quân sự, dù sao họ cũng muốn thử nghiệm và họ thích sử dụng sự hợp tác của Washington và Seoul như một cái cớ”.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Hoa Kỳ đang “lên kế hoạch” triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở quốc gia cộng sản này, trùng với thời điểm diễn tập chung.

“CHDCND Triều Tiên gay gắt lên án vụ đấu tranh ‘nhân quyền’ xấu xa của Hoa Kỳ, đây là biểu hiện mạnh mẽ nhất của chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên”, Bộ này cho biết, theo KCNA.

Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân “không thể đảo ngược” và đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục, với việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tuần trước đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các cuộc tập trận để chuẩn bị cho một “cuộc chiến thực sự”.

FqjV4sGaUAAN22D
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 để tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào thứ Hai nhằm thể hiện sức mạnh trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Máy bay ném bom B-52 của Mỹ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (Ảnh chụp màn hình)

Washington đã nhiều lần nhắc lại cam kết bảo vệ Hàn Quốc, bao gồm cả việc sử dụng “toàn bộ khả năng quân sự, bao gồm cả hạt nhân”.

Về phần mình, Hàn Quốc mong muốn trấn an công chúng đang ngày càng lo lắng về cam kết của Mỹ đối với cái gọi là răn đe mở rộng, trong đó các khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, sẽ có thể được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh.

Mặc dù chính sách chính thức của cả hai nước đối với Triều Tiên – rằng ông Kim phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và quay trở lại bàn đàm phán – không thay đổi, các chuyên gia cho rằng đã có một sự thay đổi thực tế.

Ông An Chan-il, một người Triều Tiên từng chạy trốn khỏi đất nước và hiện là nhà nghiên cứu điều hành Viện Nghiên cứu Triều Tiên Thế giới, nói với AFP rằng Washington đã “thừa nhận một cách thực tế rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình”.

Triều Tiên, nước gần đây đã kêu gọi tăng sản xuất vũ khí “theo cấp số nhân”, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật, được cho là sẽ đáp trả cuộc tập trận Lá chắn Tự do bằng các vụ phóng tên lửa và tập trận của riêng mình. Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng nó sẽ diễn ra trong quá trình tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. 

“Triều Tiên sẽ sử dụng Cuộc tập trận Lá chắn Tự do 2023 để thống nhất người dân của mình và là cái cớ để tiếp tục đầu tư vào vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Chun In-bum, một tướng quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu cho biết, theo AFP. “Có thể dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ phóng tên lửa với các biến thể về kiểu dáng và phạm vi, thậm chí cả thử hạt nhân. Nhiều hành động đe dọa hơn từ Triều Tiên không có gì đáng ngạc nhiên.”

Lê Vy (theo AFP)