Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, các lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào thứ Năm (25/5), nhằm đáp trả “cuộc tấn công tổng lực” từ Triều Tiên, Reuters đưa tin.

my han taptran 2
Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Cụ thể, khoảng 2.500 binh sĩ từ Hàn Quốc và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 5 ngày bắt đầu ở Pocheon, một thành phố cách biên giới liên Triều chưa đầy 40km. Máy bay tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64E Apache, pháo tự hành K9 Thunder, xe tăng K2 Black Panther và các xe trinh sát hóa học, sinh học, hạt nhân của Mỹ nằm trong số các vũ khí được huy động để tham gia cuộc diễn tập tại cơ sở huấn luyện bắn đạn thật, theo Korea Times.

“Cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực và khả năng sẵn sàng của quân đội hai nước trong ứng phó và đáp trả mạnh mẽ các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và tấn công tổng lực từ Triều Tiên,” Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố.

Tuần trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thông qua những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Ông Kim nhấn mạnh, cần phải chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc.

Các nhà phân tích nhìn nhận rằng, vệ tinh này sẽ cải thiện khả năng giám sát của Triều Tiên, giúp nước này có thể tấn công các mục tiêu chính xác hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây cho thấy, tiến độ trên một bệ phóng mới ở trạm phóng vệ tinh của Triều Tiên, hoạt động ở “mức độ khẩn cấp mới”, rất có thể là để chuẩn bị cho vụ phóng, nhóm giám sát 38 North có trụ sở tại Mỹ cho biết.

Các lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc huấn luyện khác nhau trong những tháng gần đây, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ.

Triều Tiên phản ứng hết sức giận dữ trước cuộc tập trận mà họ coi là sự chuẩn bị của các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc cho một cuộc xâm lược.

Minh Ngọc (T/h)