Dữ liệu đăng ký cử tri do Associated Press (AP) phân tích cho thấy, hơn 1 triệu cử tri ở 43 tiểu bang của Mỹ đã chuyển sang đảng Cộng hòa trong năm qua. Xu hướng này là một lời cảnh báo đối với Đảng Dân chủ và bằng chứng thêm rằng Đảng Cộng hòa có cơ sở cử tri để giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

bo phieu bau cu my shutterstock 1846847557
Một địa điểm bỏ phiếu ở Manhattan, New York, ngày 3/11/2020. (Ảnh: Ron Adar / Shuttertock)

Theo dữ liệu cử tri từ 43 bang của Hoa Kỳ do Hãng tin AP phân tích, hơn 1 triệu người đã chuyển sang Đảng Cộng hòa trong năm qua, trong khi số người chuyển sang Đảng Dân chủ nhỏ hơn nhiều, chỉ 630.000 người.

Dữ liệu cho thấy hiện tượng này diễn ra ở hầu hết mọi khu vực – từ các tiểu bang do Đảng Cộng hòa thống trị đến các tiểu bang do Đảng Dân chủ kiểm soát, từ các thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ, đáng chú ý nhất là ở các vùng ngoại ô.

Ben Smith (37 tuổi), một nhà tư vấn nghề nghiệp, nói với Hãng tin AP rằng: “Thà nói là ủng hộ phe cánh hữu còn hơn nói là từ chối phe cánh tả”. Ông sống ở Hạt Larimer, một vùng ngoại ô phía bắc thành phố Denver, tiểu bang Colorado, và đã ra khỏi Đảng Dân chủ kể từ khi được đăng ký với tư cách là một người theo chủ nghĩa tự do cách đây 5 hoặc 6 năm, và đầu năm nay ông đăng ký là cử tri Đảng Cộng hòa. Ông nói đó là bởi vì ông ngày càng lo ngại về tình trạng quản lý đất nước của đảng Dân chủ, bao gồm cả việc ủng hộ tiêm vắc-xin COVID-19 bắt buộc ở một số nơi, không có khả năng kiểm soát tội phạm bạo lực và thường xuyên tập trung vào cái gọi là công bằng chủng tộc.

Hãng tin AP căn cứ vào dữ liệu từ công ty dữ liệu chính trị L2 và đã khảo sát gần 1,7 triệu cử tri đã chuyển đảng phái trong 12 tháng qua, với khoảng 2/3 trong số họ chuyển sang Đảng Cộng hòa.

Việc chuyển đổi đảng phái không phải là hiếm, nhưng sự đảo ngược không cân đối là một cảnh báo nghiêm trọng cho các thành viên Đảng Dân chủ, vốn đã lo lắng về những tác động vĩ mô trong việc định hình cục diện chính trị vào mùa thu này.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel nói với Hãng tin AP rằng: “Đáng buồn là ông Biden và Đảng Dân chủ đã rời xa người dân Mỹ, và đó là lý do tại sao cử tri đang đổ xô đến Đảng Cộng hòa.” Bà dự đoán rằng “vùng ngoại ô nước Mỹ sẽ chuyển sang màu đỏ” trong một vài chu kỳ bầu cử tới do “giá xăng dầu của ông Biden tăng, cuộc khủng hoảng mở cửa biên giới, tình trạng thiếu sữa bột trẻ em và tội phạm gia tăng.”

Bà Jessica Kroells (39 tuổi), sống ở Hạt Larimer, tiểu bang Colorado, cũng nói với AP rằng mặc dù bà là một cử tri Đảng Dân chủ đáng tin cậy cho đến năm 2016, nhưng bà không thể bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ nữa.

“Bản thân đảng này không còn là Đảng Dân chủ, mà là chủ nghĩa xã hội cấp tiến,” bà nói, và đặc biệt lên án kế hoạch hủy bỏ hàng tỷ đô la nợ sinh viên của ông Biden.