Các chỉ huy quân đội Iraq và các quan chức của lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo hôm thứ Năm (9/12) cho biết lực lượng quân đội liên minh đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Iraq. Tuy nhiên, liên minh sẽ vẫn duy trì khoảng 2.500 binh lính tại đây, tập trung vào nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq.

Embed from Getty Images

Theo Newsmax, các quan chức an ninh và ngoại giao phương Tây trong các cuộc trao đổi riêng nói rằng việc chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội liên minh tại Iraq sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt bởi vì khoảng 2.500 binh lính liên minh trong hai năm gần đây đã đang tham gia một cách giới hạn vào những hoạt động chiến đấu tại quốc gia Trung Đông này.

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby hôm 9/12 cho hay: “Đây là diễn tiến tự nhiên, phù hợp với những cam kết của chúng tôi với chính phủ Iraq”.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt đã bắt đầu sứ mệnh chiến đấu tại Iraq từ năm 2014 để chiến đấu với tổ chức hồi giáo cực đoan IS. Thời điểm đó, IS đang chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Iraq và nước láng giềng Syria.

Từ khi IS bị quân liên minh đánh bại gần như hoàn toàn vào năm 2017, các chiến binh hồi giáo cực đoan này đã không có lãnh thổ chiếm đóng cố định, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc nổi dậy ở quy mô nhỏ, thường xuyên giết hại binh lính và dân thường Iraq tại các khu vực miền núi hẻo lánh và sa mạc xa xôi.

Thiếu tướng John W. Brennan, chỉ huy trưởng quân liên minh tại Iraq, hôm 9/12 nói rằng: “Khi chúng tôi hoàn thành vai trò chiến đấu, chúng tôi vẫn duy trì ở đây để cố vấn, hỗ trợ và giúp đỡ Lực lượng An ninh Iraq (ISF) theo đề nghị của chính phủ Cộng hòa Iraq”.

Trong giai đoạn mới này, mối quan hệ đối tác chuyển tiếp của chúng tôi với Iraq sẽ là biểu tượng cho sự cần thiết phải cảnh giác không ngừng. IS đã sụp đổ, nhưng chưa bị loại bỏ hoàn toàn”, Thiếu tướng Brennan nói thêm.

Trung tướng Abdul Amir al-Shammari, chỉ huy trưởng ISF nói rằng quân đội Iraq đã sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa IS.

Hôm nay, chúng ta làm mới mối quan hệ đối tác với Liên minh, sứ mệnh của họ bây giờ là cố vấn, hỗ trợ và giúp đỡ những chiến binh quân đội dũng cảm của chúng ta”, Trung tướng Abdul Amir al-Shammari nói hôm 9/12.

Trước đó, hồi tháng Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã ký thỏa thuận để chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq vào cuối năm 2021.

Như Ngọc

Xem thêm: