Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc họp vào thứ Sáu (2/6) để thảo luận về nỗ lực phóng vệ tinh của Triều Tiên trong tuần này, người phát ngôn của phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Vụ phóng hôm 31/5 là một nỗ lực của Triều Tiên nhằm đưa vệ tinh do thám đầu tiên của nước này vào không gian nhưng thất bại, và tên lửa đẩy đã lao xuống biển.

Washington lên án vụ phóng, nhấn mạnh rằng việc Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh trong khu vực và hơn thế nữa.

Ông Nate Evans, phát ngôn viên của phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho hay, Hoa Kỳ đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp mở về vụ phóng, điều đó có nghĩa là quá trình hội nghị có thể sẽ được truyền trực tiếp.

Theo một nhà ngoại giao khác của Liên Hợp Quốc, hội nghị được thực hiện chung với Albania, Ecuador, Pháp, Nhật Bản, Malta và Anh.

Sau vụ phóng thất bại, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ sớm đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo và khẳng định họ sẽ tăng cường khả năng giám sát quân sự.

Phát biểu tại Tokyo hôm 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu rõ rằng, “các chương trình tên lửa và hạt nhân nguy hiểm và bất ổn của Triều Tiên đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lưu ý, bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trong tuyên bố của mình, bà Kim Yo Jong cáo buộc những lời chỉ trích về vụ phóng của Triều Tiên là “tự mâu thuẫn” vì Mỹ và các nước khác đã phóng “hàng nghìn vệ tinh”.

Minh Ngọc (Theo Reuters)