Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga xảy ra nhiều lần, trong đó có xuất hiện vũ khí của Mỹ, ông John Kirby – phát ngôn viên quân đội của Nhà Trắng, đã trả lời phóng viên trong cuộc họp báo hôm 31/5 rằng các thiết bị đã gửi cho Ukraine và thuộc về Ukraine, và Ukraine tự quyết định cụ thể.

John Kirby
Phát ngôn viên quân đội của Nhà Trắng John Kirby. (Ảnh chụp màn hình video)

Phút 10:44:

John Kirby: “Chúng tôi [Hoa Kỳ] không bảo họ [Kyiv] tấn công vào đâu. Chúng tôi không bảo họ đừng tấn công vào đâu. Chúng tôi không bảo họ tiến hành các hoạt động thế nào.

Chúng tôi đưa cho họ vũ khí, cung cấp cho họ đào tạo, các cơ cấu tư vấn.

Chúng tôi bàn bạc với họ để họ lên kế hoạch sẽ làm thế nào.

Nhưng mà cuối cùng, Tổng thống [Ukraine] Zelensky và các chỉ huy quân sự của ông ta sẽ quyết định thực hành cụ thể về quân sự. Họ sẽ quyết định làm gì với những vũ khí mà chúng tôi đã cung cấp cho họ mà BÂY GIỜ HỌ ĐÃ SỞ HỮU.

Đã nói như vậy, giờ chúng tôi cũng nói rất rõ ràng, với cả Ukraine trong các trao đổi riêng cũng như [rõ ràng] trong những gì công bố, đó là chúng tôi [Hoa Kỳ] không ủng hộ tấn công vào bên trong Nga.

Chúng tôi không giúp cho cũng như không khuyến khích việc tấn công vào bên trong Nga. Chúng tôi không muốn thấy tấn công vào bên trong Nga được triển khai với các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp.”

Những hứa hẹn của Hoa Kỳ cùng đồng minh phương Tây về không leo thang chiến tranh giờ được diễn đạt thành như vậy.

Phóng viên hỏi tiếp rằng trong tương lai, hứa hẹn sẽ không đem máy bay F-16 tấn công vào trong lãnh thổ Nga thì thế nào. Ông Kirby trả lời rằng các hứa hẹn về F-16 vẫn có hiệu lực.

Cả phóng viên và ông Kirby đều nói chuyện trên cơ sở thừa nhận các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là do Ukraine thực hiện, khi họ không nhắc đến việc chính quyền Kyiv cho đến nay vẫn luôn tuyên bố rằng họ không phải là người thực hiện các cuộc tấn công này, nhất là các cuộc tấn công vào dân thường.

  • Bà Victoria Nuland, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị, nói rằng Washington và Kyiv đã thảo luận chi tiết triển khai chiến dịch mùa xuân trong 4 đến 5 tháng rồi:

Nhật Tân