Mỹ khuyến cáo người Mỹ song tịch tại Nga hãy rời đi để tránh bị tòng quân

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow hôm thứ Tư (28/9) đã thúc giục công dân Mỹ song tịch Mỹ-Nga hãy rời khỏi Nga hoặc sẽ gặp rủi ro bị ép phải đi lính chiến đấu trong cuộc chiến tranh đang leo thang tại Ukraine.

Trong cảnh báo an ninh phát đi hôm 28/9, Đại sứ quán Mỹ cho hay: “Nga có thể từ chối xác nhận quốc tịch Mỹ của các công dân song tịch, từ chối quyền của họ được tiếp cận trợ giúp lãnh sự Mỹ, ngăn chặn họ rời khỏi Nga, và gọi các công dân song tịch này nhập ngũ”.

Cảnh báo trên được Đại sứ quán Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước ra lệnh gọi nhập ngũ khoảng 300.000 quân dự bị, biệt phái sang chiến trường Ukraine chiến đấu trong cuộc chiến đã kéo dài 7 tháng.

Tin tức tuần qua cho thấy nhiều đàn ông Nga đã vượt biên sau khi Tổng thống Putin kêu gọi huy động quân đội “một phần”.

Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ hôm 28/9 cũng thúc giục công dân Mỹ không nên di chuyển tới Nga vì đại sứ quán bị “hạn chế nghiêm trọng” trong việc giúp đỡ họ. Đại sứ quán Mỹ cũng nói rằng công dân Mỹ hiện đang ở Nga hãy “chủ động thu xếp” rời khỏi đất nước này sớm nhất có thể trong lúc các tuyến đường bộ vẫn mở.

Các lựa chọn sử dụng chuyến bay thương mại “hiện tại cực kỳ hạn chế và thường không còn chỗ mà không được báo sớm”, Đại sứ quán Mỹ nói thêm.

Các quan chức ngoại giao Mỹ cũng đã thúc giục công dân Mỹ vẫn còn ở Nga hãy “tránh xa tất cả các cuộc hiểu tình chính trị hoặc xã hội và không được chụp ảnh nhân viên an ninh tại các sự kiện này”. Tuần qua, giới chức Nga đã bắt giữ nhiều người biểu tình phản đối lệnh huy động quân đội “một phần”.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Ngày 22/4, NHNN sẽ đấu giá 16.800 lượng vàng

Ngày 22-4, NHNN sẽ đầu thầu 16.800 lượng vàng (0,63 tấn) để bình ổn thị…

10 giờ ago

Trung Quốc tăng cường bán phá giá thép, Mỹ kêu gọi tăng thuế

Ông Joe Biden đã chọn chính Pittsburgh để phát động cuộc tấn công vào hoạt…

10 giờ ago

Nội chiến Myanmar: Chính quyền quân sự liên tiếp thất bại tại các cảng biên giới

Lực lượng nổi dậy chống chính quyền quân phiệt ở Myanmar vào tuần trước đã…

10 giờ ago

Việt Nam đấu thầu vàng miếng SJC sau 11 năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để…

12 giờ ago

Chuyên gia khuyến cáo thị trường còn tiếp tục “đỏ lửa”

Phiên 19/04/2024, VN-Index giảm 18.16 điểm về 1,174.85 điểm, tương ứng giảm 1.52%. Chuyên gia khuyến cáo…

12 giờ ago

Đông y: Hội chứng căng thẳng hành hạ con người hiện đại

Hầu như ngày nào con người cũng sống dưới sự kích thích của căng thẳng,…

13 giờ ago