Hoa Kỳ đang khuyến khích các quốc gia cùng chí hướng mở rộng quan hệ với Đài Loan, khi chế độ cộng sản ở Bắc Kinh nhận định rằng sẽ có thêm nhiều đồng minh của Đài Bắc theo chân Nicaragua cắt đứt quan hệ với hòn đảo này.

Embed from Getty Images

“Các mối quan hệ của Đài Loan với các đối tác ngoại giao ở Tây Bán cầu mang lại lợi ích kinh tế và an ninh đáng kể cho công dân của các quốc gia đó”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết hôm 9/12.

Bình luận của ông Price được đưa ra sau khi Nicaragua hôm thứ Năm quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ủng hộ chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Chế độ này tuyên bố hòn đảo tự trị là lãnh thổ của riêng mình và sẽ được thống nhất với Đại lục nếu cần thiết.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định nói trên của nhà lãnh đạo Nicaragua Daniel Ortega rằng nó không đại diện cho ý chí của người dân quốc gia Nam Mỹ. Ông Ortega đã đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sau khi bỏ tù 40 nhân vật đối lập, bao gồm cả bảy ứng cử viên tổng thống tiềm năng.

Ông Price cho biết quyết định của ông Ortega “tước đi của người dân Nicaragua một đối tác vững chắc trong tiến trình phát triển kinh tế và dân chủ của đất nước”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia coi trọng thể chế dân chủ, tính minh bạch, pháp quyền và mong muốn thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế cho công dân của họ mở rộng quan hệ với Đài Loan.”

Động thái của Nicaragua khiến Đài Loan chỉ còn 14 đối tác ngoại giao, bao gồm cả Vatican. Hòn đảo này đã mất tám đồng minh ngoại giao kể từ khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thắng cử vào năm 2016.

Tuy vậy, sự hung hăng của chế độ Bắc Kinh đã khiến Đài Loan có thêm sự ủng hộ quốc tế từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu. 

“Nền dân chủ của Đài Loan càng thành công, thì sự ủng hộ của quốc tế càng mạnh mẽ, thì áp lực từ phe độc ​​tài càng lớn”, bà Thái nói hôm thứ Sáu.

“Cho dù đó là áp lực ngoại giao hay đe dọa quân sự, chúng tôi sẽ không thay đổi quyết tâm đi theo dân chủ và tự do, bước ra sân khấu quốc tế và tham gia vào cộng đồng dân chủ quốc tế”, bà nói tại một sự kiện ở Đài Bắc.

Lê Vy

Xem thêm: