Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) hôm 5/8 đã loan báo ra mắt cơ quan Hợp tác Phòng thủ mạng Chung (JCDC) để ứng phó với các cuộc tấn công mạng vào Mỹ ngày càng gia tăng từ các quốc gia khác, đặc biệt là từ Trung Quốc.

tấn công mạng
(Ảnh: Gerd Altmann from Pixabay)

Thành viên tham gia JCDC đến từ cả các cơ quan công quyền và các công ty tư nhân. JCDC sẽ điều phối các hoạt động phòng vệ mạng tại Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa trực tuyến từ nước ngoài.

Các đối tác tư nhân tham gia JCDC gồm: Amazon Web Services, AT&T, Crowdstrike, FireEye Mandiant, Google Cloud, Lumen, Microsoft, Palo Alto Networks, và Verizon. Khi phát triển hơn nữa, JCDC được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều đối tác tư nhân đến từ các ngành khác.

Các cơ quan chính phủ tham gia JCDC gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy mạng Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Văn phòng Giám đốc An ninh Quốc gia và Các cơ quan Quản lý Rủi ro.

Giám đốc CISA Jen Easterly, trong một đoạn video ghi sẵn phát tại hội nghị trực tuyến Black Hat USA 2021 hôm 5/8, cho hay: “JCDC là cơ hội tuyệt vời và quan trọng cho chính cơ quan này và các đối tác của chúng tôi có thể tạo ra khả năng lập kế hoạch độc đáo theo cách tiếp cận tập thể để ứng phó với các mối đe dọa mạng nghiêm trọng nhất nhắm vào đất nước chúng ta”.

Giám đốc Jen Easterly tiết lộ rằng ý tưởng thành lập JCDC là của Ủy ban Không gian mạng lưỡng đảng của Quốc hội và các ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện và Thượng viện.

Trong những năm gầy đây, Mỹ phải hứng chịu ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng. Vào tháng Ba vừa qua, Microsoft loan báo rằng các tin tắc Trung Quốc đã tận dụng một lỗ hổng trong máy chủ hệ thống thư điện tử của hãng phần mền Mỹ này để tấn công hàng nghìn công ty khắp thế giới.

Bộ Tư pháp Mỹ tháng trước đã công khai danh tính của 4 tin tặc Trung Quốc. 3 trong số 4 người này làm việc cho văn phòng Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc tại Hải Nam, và người còn lại có liên quan đến “Hainan Xiandun”, một công ty bình phong của một cơ quan chính phủ Trung Quốc.

Bốn tin tặc Trung Quốc này đã bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào các hệ thống máy tính của hàng chục công ty, trường đại học và các cơ quan chính phủ tại Mỹ và các quốc gia khác trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2018. Họ bị buộc tội gián điệp kinh tế và thực hiện các chiến dịch xâm nhập máy tính nhắm vào tài sản trí tuệ và các thông tin doanh nghiệp quan trọng, trong đó có các nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm.

Như Ngọc (theo The Epoch Times)

Xem thêm: