Ngày 17/10, vài giờ sau khi Nga tấn công các thành phố của Ukraine bằng máy bay không người lái  khiến ít nhất 4 người thiệt mạng trong một tòa nhà dân cư ở Kyiv, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về “tội ác chiến tranh”.

Embed from Getty Images

(Bà Karine Jean-Pierre – Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden/Ảnh: Getty Images)

Trong bài phát biểu vào tối ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có nhiều vụ tấn công hơn: “Ngay lúc này, có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga. Có cái đã bị bắn hạ.”

Hãng thông tấn Interfax Ukraine đưa tin, người dùng Telegram đã báo cáo về các vụ nổ ở thị trấn Fastiv, ngoại ô Kyiv, cũng như ở cảng phía nam Odesa.

Lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine vào đợt không kích thứ hai trong tuần; trước đó đợt không kích đầu tiên đã xảy ra vào buổi sáng khi người dân đi làm và đi học.

Binh sĩ Ukraine đã nổ súng tìm cách bắn hạ máy bay không người lái sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kyiv vào sáng ngày 17/10.

Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Karine Jean-Pierre trả lời các phóng viên rằng Nhà Trắng “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày hôm nay” và khẳng định cuộc tấn công “tiếp tục chứng tỏ sự tàn bạo của ông Putin”.

Đề cập đến gói viện trợ quân sự trị giá 725 triệu USD mới được công bố cho Ukraine vào ngày 14/10, bà Pierre hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine chừng nào có thể… Chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt cái giá phải trả lên Nga, buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh của mình.”

Theo ông Vitali Klitschko – Thị trưởng Kyiv, có 1 phụ nữ mang thai trong số 4 người thiệt mạng sau vụ tấn công tòa nhà dân cư. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskyi cho hay đã có người tử vong tại các thành phố khác nhưng không cung cấp con số đầy đủ.

Anh Vitalii Dushevskiy, 29 tuổi, một nhân viên chuyển phát thực phẩm đã thuê một căn hộ trong tòa nhà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy … Đó là giết người, nó chỉ đơn giản là tội giết người.” Bạn cùng phòng của anh là Nazar kể lại rằng họ đã cố gắng bỏ chạy tuy nhiên tất cả cầu thang đều “biến mất”.

Gần đó, cô Elena Mazur, 52 tuổi, đang tìm kiếm mẹ của mình, người đã cố gắng gọi cho cô để nói rằng bà đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. “Bà ấy không nhấc máy”, cô Mazur nói, hy vọng mẹ mình được cứu và đưa đến bệnh viện.

Máy bay không người lái ‘tự sát’

Ukraine cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bởi “máy bay không người lái tự sát” do Iran sản xuất. Những cỗ máy này này bay đến mục tiêu của chúng và phát nổ. Mỹ, Anh và Pháp nhất trí rằng việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga là vi phạm nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua thỏa về thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc. Hôm 17/10, Iran vẫn phủ nhận việc họ đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga; Nhà Trắng đã cáo buộc Iran nói dối, trong khi Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào.

Khi được yêu cầu lên tiếng, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đã lặp lại tuyên bố của chính phủ nước này hôm 14/10 rằng họ ủng hộ việc duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc và nỗ lực của tổ chức trong việc tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Một số ngoại trưởng EU hôm 17/10 đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với Iran về việc chuyển giao máy bay không người lái cho Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã thực hiện một cuộc tấn công “khủng” vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao.

Theo tờ Reuters, các mảnh của một máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công có dòng chữ: “Vì Belgorod” – một ám chỉ rõ ràng về việc Ukraine pháo kích vào khu vực biên giới của Nga.

“Điều này đã trở thành một ‘truyền thống’: đánh thức người Ukraine bằng tên lửa vào các ngày thứ Hai”, cô Alla Voloshko, một luật sư 47 tuổi đang trú ẩn trong tầng hầm khu chung cư của mình chia sẻ.

Theo thống kê chưa được kiểm chứng từ quân đội Ukraine, họ đã phá hủy 37 máy bay không người lái của Nga từ tối 16/10, tương đương khoảng 85% số lượng máy bay được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Vy An (Theo Reuters)