Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy (12/2) đã cập nhật khuyến cáo di trú, cảnh báo du khách Mỹ hoặc là phải rời Ukraine “ngay lập tức” hoặc “thực hành thận trọng tăng cường” nếu họ lựa chọn ở lại trong bối cảnh cơ quan ngoại giao này đang yêu cầu “hầu hết nhân viên mà Mỹ thuê trực tiếp” phải rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vào Chủ Nhật (13/2).

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev sẽ tạm dừng từ ngày 13/2. Công dân Mỹ tại Ukraine nếu cần trợ giúp khẩn cấp sẽ điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến để yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ.

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn viết: “Vào ngày 12/2/2022, Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho hầu hết nhân viên do Mỹ thuê trực tiếp phải rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vì mối đe dọa Nga tiến hành hoạt động quân sự vẫn tiếp tục. Công dân Mỹ không nên di chuyển tới Ukraine, và những người Mỹ đang ở Ukraine nên rời đi ngay lập tức bằng các lựa chọn giao thông thương mại hoặc các phương tiện tư nhân khác”.

Khuyến cáo cũng cho biết công dân Mỹ hiện ở Ukraine nên có “các kế hoạch dự phòng không phụ thuộc vào sự trợ giúp của chính phủ Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (10/2) cũng đã nói trên NBC rằng “công dân Mỹ nên rời khỏi [Ukraine] ngay bây giờ”. Nhiều nước khác, trong đó có Anh, Đức, Nhật Bản, Israel, Úc và New Zealand cũng đã khuyến khích công dân của họ hãy rời khỏi Ukraine vì tình hình căng thẳng biên giới Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: