Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) và Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (22/11) đã khuyên công dân Mỹ “Không di trú” tới Đức và Đan Mạch do số ca COVID-19 tại hai quốc gia châu Âu này đang tăng cao.

Embed from Getty Images

CDC nâng cấp khuyến nghị di trú đối với Đức và Đan Mạch lên “Cấp 4: Rất cao”, cảnh báo người dân Mỹ nên tránh di trú tới hai quốc gia này. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành các khuyến cáo “Không di trú” tới Đức và Đan Mạch.

Trong khi đó, CDC đã hạ cấp cảnh báo di trú từ Mức 4 xuống “Mức 3: Cao” đối với Israel, Aruba, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Curacao và Guadeloupe.

CDC Mỹ cũng xếp Việt Nam vào mức 3 trong khuyến cáo di trú.

CDC Mỹ lưu ý du khách Mỹ cần biết một số thông tin quan trọng khi di trú tới Việt Nam:

• Chắc chắn bạn đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ trước khi di trú tới Việt Nam.
• Những du khách chưa tiêm vắc-xin COVID-19 nên tránh di trú không thiết yếu tới Việt Nam.
• Do tình hình hiện nay tại Việt Nam, tất cả du khách có thể gặp rủi ro mắc hoặc lây lan các biến chủng COVID-19.
• Du khách nên tuân thủ các khuyến nghị hoặc các yêu cầu tại Việt Nam, bao gồm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (2m) khi giao tiếp với người khác.

CDC Mỹ hiện tại đang xếp khoảng 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ở mức cảnh báo di trú “Mức 4: Rất cao”, trong đó bao gồm nhiều quốc gia châu Âu như Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, NaUy, Thụy Sĩ, Romnia, Ireland và Cộng hòa Czech.

Tại Đông Nam Á có 4 quốc gia bị CDC Mỹ xếp cảnh báo di trú Mức 4, gồm: Brunei, Myanmar, Malaysia và Singapore.

Như Ngọc

Xem thêm: