Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang diễn ra hết sức căng thẳng, trong đó số trường hợp mắc mới những ngày gần đây đã tăng lên gần mốc 100.000 ca/ngày. Xuất phát từ thực tế trên, hôm 28/2 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo ở cấp độ 4 (mức cao nhất), đồng thời khuyến cáo người dân nước này không nên đến Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cảnh báo công dân của mình không nên đến Việt Nam khi đưa ra cấp độ cảnh báo ở mức 4. 

cảnh báo
Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Par Rob Hainer/Shutterstock)

Thông báo trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị mở cửa du lịch trở lại kể từ ngày 15/3, dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tăng cao.

Cuối ngày 1/3, Việt Nam công bố ghi nhận thêm 98.762 ca nhiễm COVID-19. Hà Nội tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca mắc mới trong ngày, 13.323 ca. Với việc tỉnh Hà Giang bổ sung 15.382 ca, tổng số ca công bố trong ngày của Việt Nam lên tới 114.144 ca. Cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 86 trường hợp tử vong do COVID-19. Trung bình số người tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 94 ca. Tổng số trường hợp thiệt mạng tại Việt Nam tính đến nay là 40.338 ca, chiếm khoảng 1,1% so với tổng số ca nhiễm.

Hồi cuối năm 2021, CDC Mỹ đã đưa Việt Nam (cùng Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia) vào nhóm danh sách cảnh báo cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: