Mỹ và Nga đã không đạt được bất kỳ đột phá nào sau cuộc hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ hôm thứ Hai (10/1). Washington từ chối mọi giới hạn về việc mở rộng NATO, trong khi Moscow nhất quyết yêu cầu khối liên minh quân sự Tây Âu này “không bao giờ” được kết nạp Ukraine và Georgia.

Embed from Getty Images

Cuộc gặp tại Geneva hôm 10/1 giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov đã kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Cuộc họp này tập trung chính vào một bản đề xuất mà Moscow đã gửi cho Mỹ tháng trước và công bố công khai hôm 17/12/2021, trong đó nhấn mạnh đến việc NATO không được tiếp tục mở rộng và triển khai vũ khí tấn công vào các nước có biên giới chung với Nga.

Thứ trưởng Ryabkov nói với báo giới sau cuộc họp rằng: “Đối với chúng tôi, tuyệt đối bắt buộc phải đảm bảo rằng Ukraine không bao giờ được trở thành thành viên của NATO”. Ông cũng nói thêm rằng điều đó cũng tương tự đối với Georgia.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng yêu cầu không nhân nhượng của Moscow là NATO phải thay đổi tuyên bố 2008 trong đó để mở cửa cho việc sẽ kết nạp Ukraine và Georgia.

Trong khi đó, Thứ trưởng Sherman nói với báo giới trong một cuộc họp báo khác sau cuộc gặp rằng Mỹ để ngỏ việc thảo luận về triển khai tên lửa tại châu Âu và quy mô của các cuộc diễn tập quân sự của NATO trên lục địa này. Nhưng bà khẳng định mọi giới hạn về việc mở rộng NATO là “viễn vông”.

Bà Sherman khẳng định Mỹ sẽ không cho phép bất kỳ bên nào được “đóng sập cửa NATO” với bất kỳ nước nào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ tập trung vào việc Ukraine đang có nguy cơ bị Nga xâm lược. Bà Sherman nói rằng Nga phải rút quân khỏi biên giới Ukraine để giảm leo thang.

Phía Mỹ cũng đe dọa sẽ áp đặt chế tài tài chính và các chế tài khác lên Nga nếu nước này tiến hành xâm lược Ukraine.

Ông Ryabkov nói với báo giới rằng ông đã kiên nhẫn giải thích với người đồng cấp Mỹ rằng Nga không có kế hoạch xâm lược Ukraine và chưa bao giờ có kế hoạch đó. Ông nói rõ rằng Nga đang huấn luyện quân đội trong lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và không có cơ sở nào để gọi đó là “leo thang” căng thẳng.

Ông Ryabkov nói người Mỹ đã đến đây để sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của Nga, nhưng họ đã không hiểu được tính chất nghiêm trọng của tình hình và những vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết. Ông cho rằng ngoài các đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý đối với NATO, thì những thứ khác không quan trọng.

Ông Ryabkov cũng nói Ukraine phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Minsk và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà Kiev đã chấp thuận, cũng như phải đảm bảo quyền dân sự cho những công dân nói tiếng Nga tại các khu vực miền Đông của Ukraine.

Sau cuộc họp tại Geneva lần này, Mỹ và Nga vẫn còn thêm hai cơ hội nữa để có thể đạt được một thỏa thuận nhất định nào đó. Ông Ryabkov và bà Sherman sẽ gặp lại nhau vào thứ Tư (12/1) trong cuộc đối thoại giữa NATO và Nga tại Brussels, Bỉ và tiếp tục gặp nhau trong cuộc họp của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu) với Nga vào ngày 13/1 tại Vienna, Áo.

Xuân Thành (Theo RT)

Xem thêm: