Một nhóm thành viên của Hạ viện Mỹ đã đưa ra một nghị quyết lưỡng đảng lên án Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biện minh cho tội ác, đặc biệt giúp che đậy cáo buộc của ngôi sao quần vợt Bành Soái (Peng Shuai) về chuyện cô bị ông Trương Cao Lệ xâm hại tình dục.

新建项目 18
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach (Ảnh: Wikimedia)

Nghị quyết này được đồng đề xuất bởi Dân biểu Jennifer Wexton của Đảng Dân chủ và Dân biểu Mike Waltz Đảng Cộng hòa.

Dân biểu Jennifer đã công bố nghị quyết trên mạng xã hội vào ngày 3/12 và nhấn mạnh:

“Vai trò của IOC trong việc che đậy vụ mất tích của Bành Soái cho thấy họ đang thiếu nghiêm trọng đến mức nguy hiểm trong việc xem trọng tính an toàn và nhân quyền cơ bản của các vận động viên Olympic.”

“Đại diện Đảng Cộng hòa Waltz và tôi đã đề xuất một nghị quyết lưỡng đảng lên án Ủy ban Olympic Quốc tế đã đứng về phía chế độ áp bức của Bắc Kinh.”

“Bành Soái phải được phép phát ngôn và hành động tự do, cáo buộc của cô ấy đáng được điều tra kỹ lưỡng.”

Dân biểu Mike Waltz cũng đăng nghị quyết này và viết:

“IOC đang giúp minh oan cho tội ác của ĐCSTQ, việc quản chế Bành Soái, tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp ở Hồng Kông và Tây Tạng.”

“Cả thế giới đang theo dõi. Dân biểu Wexton và tôi tự hào đề xuất một nghị quyết lưỡng đảng lên án Ủy ban Olympic Quốc tế dung túng cho chế độ áp bức của Bắc Kinh.”

Vào ngày 2/12 (thứ Năm), ủy viên kỳ cựu Dick Pound của IOC nói rằng IOC đã có một cuộc gọi video khác với ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái và những người đã nói chuyện với Bành Soái “nhất trí kết luận” là Bành Soái “rất ổn”.

Về an ninh và tự do của Bành Soái mà thế giới bên ngoài đang chú ý, ông Pound nói rằng đánh giá của IOC là “bằng chứng tốt nhất mà chúng tôi có cho đến nay” rằng Bành Soái “rất ổn”.

Nhưng tại sao IOC không công bố kèm theo video nào về “cuộc gọi video” này?

Trước đó, trong một tuyên bố vào ngày 21/11 của IOC đã cho biết rằng chủ tịch Thomas Bach đã có một cuộc gọi video dài 30 phút với vận động viên 3 lần đoạt giải Olympic Bành Soái, cuộc gọi còn có sự tham gia của một quan chức thể thao Trung Quốc và một quan chức khác của IOC.

Tuyên bố nói rằng trong cuộc gọi, Bành Soái trông “rất ổn” và “thoải mái”, và rằng cô ấy “muốn sự riêng tư của mình được tôn trọng”. IOC không giải thích cuộc gọi video với Bành Soái được tổ chức như thế nào, cũng như không công khai video, chỉ tung ra một bức ảnh.

Sau đó Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vào ngày 30/11 rằng họ hy vọng Trung Quốc sẽ công bố “bằng chứng có thể xác minh” rằng Bành Soái vẫn an toàn, và cho điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về những cáo buộc tấn công tình dục của cô đối với ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc.

EU nhận xét rằng “những lần xuất hiện trước công chúng gần đây của Bành Soái không làm giảm bớt lo ngại về sự an toàn và tự do của cô ấy”.  

Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế (WTA) hôm 1/12 thông báo quyết định đình chỉ giải đấu của WTA tại Trung Quốc – một giải đấu được cho là có uy tín quốc tế.

Dân biểu Wexton đã chỉ trích IOC trong một tweet khác vào ngày 1/12 rằng: “Sự hợp tác giữa Ủy ban Olympic Quốc tế và các quan chức ĐCSTQ để che đậy vụ mất tích của Bành Soái đặt ra câu hỏi về việc liệu tổ chức này có sẵn sàng bảo vệ nhân quyền cơ bản và sự an toàn của các vận động viên Olympic, để họ tránh bị xâm hại của thế lực vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này hay không ?”

Trong một dòng tweet khác, Dân biểu Waltz lên án ĐCSTQ là một “thực thể xấu xa”, không chỉ đàn áp người dân của nước họ mà còn xuất khẩu sự áp bức đó sang các nơi khác trên thế giới. Dân biểu Waltz kêu gọi Tổng thống Mỹ Biden đứng về phía Đài Loan và phản đối chế độ áp bức của ĐCSTQ.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: