Washington đã tuyên bố đình chỉ ngay lập tức mọi giao dịch thương mại của Mỹ với Myanmar cho đến khi chính phủ được bầu cử dân chủ quay trở lại.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai)

Động thái này diễn ra sau cuộc đàn áp đẫm máu hôm thứ Bảy với 114 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Mỹ và Liên minh Châu Âu đã lên án bạo lực do chính quyền quân đội gây ra.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai, người mới nhậm chức hôm 18/3, cho biết việc đình chỉ mọi giao dịch giữa Mỹ và Myanmar chiểu theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư năm 2013 giữa hai bên, đồng thời tuyên bố rằng việc lực lượng an ninh Myanmar giết những người biểu tình ôn hòa, sinh viên, công nhân và trẻ em đã “làm chấn động lương tâm cộng đồng quốc tế”.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Anh đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về tình hình ở Myanmar.

15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bắt đầu phiên họp kín vào thứ Tư. Đặc phái viên LHQ về Myanmar, Christine Schraner Burgener, sẽ đọc báo cáo về tình hình.

“Những hành động tàn bạo, hèn nhát, đáng xấu hổ của quân đội và cảnh sát – khi đã bắn vào người biểu tình… và thậm chí không tha cho trẻ nhỏ – phải được dừng lại ngay lập tức”, các đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Alice Wairimu Nderitu và Michelle Bachelet cho biết trong một tuyên bố chung.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trước đó chỉ lên án bạo lực và kêu gọi khôi phục nền dân chủ, nhưng vẫn chưa xem xét các biện pháp trừng phạt đối với quân đội do Trung Quốc và Nga phản đối.  

“Bạo lực và các cuộc đụng độ đẫm máu không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Các nạn nhân là người Myanmar”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố. Các nhà quan sát cho rằng khó có khả năng việc lên án sẽ chuyển thành hành động tại Hội đồng Bảo an.

Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân nước này rời Myanmar càng sớm càng tốt do “mức độ bạo lực gần đây gia tăng đáng kể”.

Đài truyền hình Myawaddy TV do quân đội điều hành số người chết hôm thứ Bảy là 45 và cho biết cuộc đàn áp là cần thiết vì những người biểu tình đã sử dụng súng và bom chống lại lực lượng an ninh.

Lê Xuân (theo Guardian, AFP)

Xem thêm: