Các Đại sứ quán trên danh nghĩa của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada tại Đài Loan đều đang vào cuộc để giúp quảng bá dứa của Đài Loan nhằm đáp trả lại lệnh cấm nhập khẩu loại trái cây này của Trung Quốc.

Trung Quốc bất ngờ thông báo vào ngày 26/2 rằng họ sẽ cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan bắt đầu từ ngày 1/3 do lo ngại về “các sinh vật gây hại”. Quyết định này đã bị Đài Loan cáo buộc rằng “có động cơ chính trị”.

Để ủng hộ Đài Loan, Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan đã đăng một số hình ảnh về những quả dứa trong và xung quanh khu phức hợp văn phòng trên Facebook, với các hastag như #realfriendsrealprogress (bạn bè thật sự – phát triển thật sự) và #pineapplesolidarity (đoàn kết vì dứa). Bài đăng trên Facebook còn viết thêm, “Bạn đã mua dứa chưa? Chúng tôi mua rồi!” Một trong những bức ảnh cũng cho thấy 3 quả dứa trên bàn làm việc của Giám đốc AIT Brent Christensen.

Trong khi đó, Hiệp hội trao đổi Nhật Bản – Đài Loan cũng đã đăng bài trên Facebook, cho thấy trưởng đại diện Nhật Bản Izumi Hiroyasu và các nhân viên khác đang thưởng thức dứa Đài Loan. Đại sứ quán Nhật Bản trên thực tế này cũng cho biết đầu bếp trưởng của họ đang nghiên cứu các công thức liên quan đến dứa, và đề nghị cư dân mạng Đài Loan gợi ý.

Văn phòng Thương mại Canada tại Đài Bắc (CTOT) cũng đã đăng một bức ảnh trên Facebook của Giám đốc Điều hành Jordan Reeves với các nhân viên chụp ảnh xung quanh hai chiếc pizza Hawaii và hai quả dứa với thông điệp “Tại CTOT, chúng tôi yêu thích dứa trên pizza của chúng tôi, đặc biệt là dứa Đài Loan!” 

Kể từ khi lệnh cấm dứa được công bố, các chính trị gia và người dân Đài Loan đã đăng khắp trên mạng xã hội các bài viết liên quan đến dứa, khuyến khích mọi người mua và ăn loại trái cây này để hỗ trợ nông dân địa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Joseph Wu đã phát động chiến dịch “Dứa tự do” trên Twitter. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Thái Anh Văn cũng lên Twitter, kêu gọi công chúng mua dứa Đài Loan. Bà viết rằng, cũng  như với mặt hàng rượu vang Úc, thương mại không công bằng của Trung Quốc “đang nhắm vào dứa của Đài Loan, mặc dù thực tế là 99,79% lô hàng nhập khẩu đã qua kiểm tra.”

Sự ủng hộ của người dân lớn đến mức các doanh nghiệp và người dân Đài Loan được cho là đã mua toàn bộ lượng dứa xuất khẩu của cả năm sang Trung Quốc chỉ trong 4 ngày, theo Newtalk.

Hôm 2/3, Bộ trưởng Nông nghiệp Đài Loan (COA) Chen Chi-chung thông báo rằng tính đến trưa ngày hôm đó, nông dân Đài Loan đã nhận được đơn đặt hàng trước 41.687 tấn dứa từ các công ty, nền tảng thương mại điện tử và người tiêu dùng, đã vượt quá số lượng xuất khẩu hàng năm sang Trung Quốc. 

Trong số này, hơn 180 công ty đặt hàng 7.187 tấn dứa, 19 công ty đặt hàng 15.000 tấn dứa chế biến, 14 cửa hàng nước giải khát đặt hàng 4.500 tấn, những người bán buôn và bán hàng rong đặt hàng 10.000 tấn, và các nhà xuất khẩu và các tập đoàn nước ngoài đặt hàng 5.000 tấn, theo COA.

Ông Chen nói rằng với lệnh cấm của Trung Quốc, Đài Loan sẽ làm việc để phát triển các thị trường nước ngoài mới, bao gồm Singapore, Malaysia và Australia.

Trung bình, Đài Loan sản xuất khoảng 420.000 tấn dứa mỗi năm. Năm 2020, 97% dứa xuất khẩu đến Trung Quốc, 2% xuất khẩu sang Nhật Bản và 1% xuất khẩu sang Hồng Kông.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: