Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hôm thứ Tư (10/6) cho biết họ sẽ sớm mở lại lãnh sự quán tại thành phố Vũ Hán nơi virus corona chủng mới bùng phát đầu tiên.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. (Ảnh: Youtube)

Ông Frank Whitaker, Tham tán Công sứ phụ trách Sự vụ Công chúng của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc nói với Reuters qua thư điện tử rằng Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad “có ý định mở lại các hoạt động tại Vũ Hán trong tương lai gần”. Ông Frank Whitaker không cung cấp thời gian cụ thể Mỹ sẽ mở lại lãnh sự quán tại Vũ Hán.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút nhân viên và gia đình của nhân viên tại lãnh sự quán Vũ Hán từ cuối tháng Một sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh phong tỏa toàn thành phố này để ngăn chặn virus corona lây lan.

Vũ Hán, miền trung Trung Quốc với dân số khoảng 11 triệu người chiếm đa số ca nhiễm và tử vong do COVID-19.

Vào đầu tháng Sáu, thành phố Vũ Hán đã chính thức thông báo hoàn thành xét nghiệm axit nucleic cho khoảng 10 triệu người dân thành phố, trong đó phát hiện hơn 300 trường hợp nhiễm virus không triệu chứng.

Tình hình đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) tại Trung Quốc đã lắng xuống so với cao điểm hồi đầu năm, nhưng hiểm họa về làn sóng lây nhiễm thứ hai vẫn còn đó. Dịch bệnh đang bắt đầu tái phát tại một số thành phố ở Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Ngày 4/6, tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, theo dữ liệu chính thức công bố, kể từ ngày 25/5 tại vùng đô thị Mẫu Đơn Giang liên tục phát hiện trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Tính đến 24:00 ngày 3/6, có 15 trường hợp nhiễm không triệu chứng được tỉnh Hắc Long Giang công bố đều đến từ vùng đô thị Mẫu Đơn Giang. Vì vậy, vùng đô thị Mẫu Đơn Giang đã một lần nữa phải tạm đóng cửa trường học (cho dù mới mở lại vào ngày 25/5). Ngoài ra, hoạt động giao thông công cộng chở khách cũng tạm ngừng lại, xe lửa cũng tạm ngừng hơn 90% hoạt động, đồng thời tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên toàn bộ địa bàn.

Cũng theo tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin ngày 13/5, thành phố Cát Lâm đã tổ chức cuộc họp báo thứ hai về phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc họp báo, giới chức tỉnh này tuyên bố rằng thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý khép kín. Ngày 7/5, đô thị Thư Lan trực thuộc thành phố Cát Lâm đã thông báo về trường hợp viêm phổi Vũ Hán đầu tiên ở đây. Tổng số trường hợp viêm phổi Vũ Hán được xác nhận tại thành phố Cát Lâm tính đến 8 giờ sáng ngày 13/5 là 21 trường hợp, trong đó 14 trường hợp tại Thư Lan và 7 ở quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm.

Chính quyền Mỹ vẫn liên tiếp cáo buộc chế độ Trung Quốc không minh bạch về thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán và chỉ trích Bắc Kinh không cho chuyên gia Mỹ vào điều tra các cơ sở nghi là nơi phát sinh virus corona như chợ hải sản Hoa Nam hay phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Việc Mỹ tuyên bố sớm mở lại lãnh sự quán tại Vũ Hán cũng khiến ngợi giới đặt dấu hỏi về động cơ và mục đích thực sự đằng sau quyết định này.

Như Ngọc

Xem thêm: