Ngày 1/10, tại Hồng Kông có nhiều hoạt động kháng nghị ở nhiều nơi, và nhiều người đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu tuyên bố, biểu thị sự tức giận với hành động bắt người tùy tiện của chính phủ Hồng Kông. 

1024px Secretary Pompeo Holds Joint Press Availability With Foreign Minister Maas 47971176302
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus (Ảnh: Wikipedia)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố: “Ngày 1/10, Chính phủ Hồng Kông tùy tiện bắt giữ hơn 80 người, chúng tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ về hành động này.”

Phát ngôn viên Morgan Ortagus nói: “Một Hồng Kông ổn định và phồn vinh được quyết định bởi  bởi quyền hội họp, tự do ngôn luận và các tự do cơ bản khác. Chính phủ Hồng Kông muốn thông qua áp chế dư luận hòa bình, một lần nữa cho thấy rõ Chính phủ Hồng Kông và Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng nhau tước đoạt tự trị của Hồng Kông và tự do của người dân Hồng Kông.”

Cô nói tiếp: “Chúng tôi cảm thấy đáng tiếc về việc chính quyền địa phương tiếp tục sử dụng các thủ đoạn chấp pháp xuất phát từ mục đích chính trị, điều này trái ngược với nguyên tắc duy hộ phả trị và tôn trọng nhân quyền, bao gồm hội họp và tự do ngôn luận. Hành động bắt giữ này một lần nữa thể hiện rõ Bắc Kinh đã hoàn toàn xé bỏ ‘một quốc gia, hai chế độ’ mà Trung Quốc cam kết duy trì.”

Trước đó, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã xin phép tổ chức mít tinh và diễu hành vào ngày 1/10 tại Vinh Đồng La (Causeway Bay), để yêu cầu ĐCSTQ thả 12 người Hồng Kông đã bị bắt. Tuy nhiên, đơn xin phép đã bị cảnh sát từ chối, dù vậy người Hồng Kông vẫn bất chấp sự phản đối của cảnh sát, ngoài diễu hành mà trước đó Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã lên kế hoạch, còn có nhiều nơi cũng phát động hoạt động kháng nghị “hoa nở khắp nơi”

Theo Apple Daily tại Hồng Kông đưa tin, trên mạng còn có người kêu gọi đến Vịnh Đồng La “mua sắm” trong cùng ngày, nhưng cảnh sát đã bố trí phòng bị trước, phong tỏa và kiểm tra người ở hiện trường một cách tùy ý. 

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ít nhất 86 người ở các nơi, trong dó có 74 người ở Vịnh Đồng La bị cáo buộc tụ tập phi pháp, những người còn lại bị cáo buộc tham gia hội họp khi chưa được phép, không thể trình ra giấy tờ chứng minh thân phận còn hiệu lực và có hành vi không đúng mực ở nơi công cộng. 

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/9 cũng đăng tuyên bố nói, năm tài chính 2021 bắt đầu từ ngày 1/10, Mỹ sẽ tiếp nhận hơn 300.000 người tị nạn và xin tị nạn. Trong đó có 290.000 người đã nhập cảnh và người đang xin tị nạn chính trị. Có 15.000 người, sẽ được mở hồ sơ cho người tị nạn nước ngoài, trong đó Hồng Kông lần đầu tiên được đưa vào danh sách phân bổ này. 

Gần đây có thông tin lan truyền ra, hai thanh niên đến từ Hồng Kông từng tham gia phong trào chống Dự luật Dẫn độ, đã được Chính phủ Mỹ phê chuẩn thân phận tị nạn chính trị.

Lý Duyên / Epoch Times

Xem thêm: