Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng bán 116 xe tăng M1A1 Abrams, cùng các phương tiện khác và đạn dược do General Dynamics (GD.N) sản xuất cho Ba Lan trong một thỏa thuận có trị giá lên tới 3,75 tỷ USD.

Embed from Getty Images

Thương vụ mua bán này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ba Lan được phép mua 250 xe tăng M1A2 của cùng một nhà sản xuất. Với lựa chọn mới này, Ba Lan có thể chọn mua hỗn hợp hai phiên bản xe tăng khi nước này tìm cách hiện đại hóa quân đội và thích nghi với thực tế địa chính trị mới sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Thỏa thuận mới sẽ bao gồm các phương tiện cứu hộ và sửa chữa xe tăng bị hỏng, 8 cầu xe quân sự cùng các phương tiện khác. Lầu Năm Góc cho hay, họ cũng sẽ cung cấp hàng nghìn viên đạn tiên tiến bao gồm đạn xuyên giáp, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo về thương vụ này cho Quốc hội hôm 6/12.

Đáng lưu ý, thông báo này được đưa ra trong cùng ngày Ba Lan tiếp nhận lô xe tăng chiến đấu K2 và pháo tự hành đầu tiên từ Hàn Quốc. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Bộ trưởng Quốc phòng Blaszczak đã có mặt tại cảng Gdynia của Hải quân Ba Lan, trên bờ biển Baltic, để tiếp nhận 10 xe tăng Black Panther K2 đầu tiên, cùng với 24 khẩu pháo Thunder K9 từ một thỏa thuận trị giá 5,8 tỷ USD với Hàn Quốc.

Nhiều đợt giao hàng hơn đã được lên kế hoạch từ nay đến năm 2025. Ba Lan đã đặt mua hàng trăm xe tăng K2 Black Panther do Hyundai Rotem sản xuất và pháo K9 Thunder do Hanwha Defence sản xuất. Thỏa thuận bao gồm đào tạo, hậu cần và đạn dược.

Ngoài ra, Ba Lan còn mua các máy bay FA-50 của Hàn Quốc, một loại máy bay chiến đấu và huấn luyện hạng nhẹ do Korea Aerospace và Lockheed Martin hợp tác sản xuất, với hợp đồng tổng giá trị khoảng 3 tỷ USD.

Nhật Minh (Theo Reuters)