Ba công ty tư nhân và tổng chưởng lý của tiểu bang Missouri đang yêu cầu Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) chặn quy định của chính quyền Biden về việc bắt buộc lao động của các công ty tư nhân có từ 100 nhân sự trở lên phải tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm COVID-19.

Embed from Getty Images

Ba công ty gồm Phillips Manufacturing & Tower Company, Sixarp LLC, và Oberg Industries LLC hôm thứ Sáu (17/12) đã nộp đơn khẩn cấp lên TCPV đề nghị tòa án cấp cao nhất nước Mỹ ra lệnh dừng quy định vắc-xin của chính quyền Biden. Các nguyên đơn nói rằng chính quyền Biden đang theo đuổi quyền lực hành pháp liên bang vô hạn khi ban hành quy định bắt buộc tiêm vắc-xin đối với lao động trong các doanh nghiệp tư nhân.

Ba doanh nghiệp viết trong đơn khẩn cấp rằng: “Không có tranh cãi giữa các bên về mong muốn chung kết thúc tai họa đại dịch COVID-19. [Nhưng] Nhánh Hành pháp đã thúc đẩy tranh luận khi họ không chấp nhận những giới hạn rõ ràng về quyền lực hành pháp liên bang”.

Chỉ vì thất vọng với thiểu số lựa chọn y tế của người dân Mỹ, mà Nhánh Hành pháp đã đang nỗ lực kiểm soát và giám sát lịch trình tiêm vắc-xin của một bộ phận rất lớn dân số Mỹ”, đơn của ba công ty tư nhân trình bày thêm.

Ba công ty nêu trên đều có trên 100 lao động và họ sẽ phải thực hiện quy định vắc-xin nếu tòa án tối cao không ra phán quyết ngăn chặn.

Ba công ty cũng viết trong đơn khẩn cấp rằng quy định vắc-xin của chính quyền Biden làm tổn hại hơn nữa đến những nỗ lực tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp tư nhân vốn đã đang gặp khó trong việc duy trì và tuyển mới nhân sự.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Eric Schmitt của tiểu bang Missouri cũng đã yêu cầu TCPV dừng quy định của chính quyền Biden về việc bắt buộc tiêm vắc-xin trong khối doanh nghiệp tư nhân.

[Vấn đề này] vốn dĩ luôn dẫn tới tòa án cao nhất của đất nước này và tôi sẽ tiếp tục chống lại việc lạm quyền quá đáng này”, ông Eric Schmitt viết trên Twitter.

Ba công ty tư nhân và tổng chưởng lý của tiểu bang Missouri đưa vụ việc nêu trên lên TCPV trong bối cảnh Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 6 trước đó đã ra phán quyết bác quy định trước đó của một tòa đồng cấp, qua đó khôi phục hiệu lực của quy định bắt buộc tiêm vắc-xin trong khối doanh nghiệp tư nhân.

Quy định vắc-xin do OSHA (Cơ quan Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp) ban hành yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ có từ 100 lao động trở lên phải tuân thủ lệnh trước ngày 4/1/2022. Quy định này ảnh hưởng tới khoảng 80 triệu người lao động trong khối tư nhân trên khắp nước Mỹ.

Theo quy định của OSHA, người lao động nào không tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 sẽ phải đeo khẩu trang và xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Những người làm việc ngoài trời và từ nhà đuộc miễn trừ các quy định này.

Quy định của OSHA đe dọa phạt tiền 13.600 USD đối với mỗi trường hợp vi phạm. OSHA cũng đe dọa sẽ phạt thêm 13.600 USD mỗi ngày nếu người lao động không khắc phục vi phạm đó. Đối với vi phạm cố tình hoặc nghiêm trọng, OSHA có thể ban hành án phạt lên tới 136.000 USD.

Sau khi có phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 6, OSHA đã phát đi tuyên bố loan báo sẽ gia hạn hạn chót đến ngày 10/1/2022 để các doanh nghiệp tư nhân có từ 100 lao động trở lên phải tuân thủ quy định vắc-xin.

OSHA nói trong tuyên bố phát đi hôm 18/12 rằng họ sẽ không ban hành trát phạt đối với các doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định vắc-xin cho đến ngày 10/1/2022. OSHA cũng sẽ không ban hành bất kỳ trát phạt nào đối với các doanh nghiệp chưa tuân thủ các yêu cầu xét nghiệm cho đến ngày 9/2/2022.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: