Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh để chuyển giao xe tăng do Liên Xô sản xuất đến Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này ở khu vực Donbass, New York Times đưa tin hôm 1/4, dẫn lời một quan chức Mỹ.

shutterstock 2034604337
Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh minh họa: LanKS / Shutterstock)

Theo New York Times, vị quan chức giấu tên cho biết, việc chuyển giao do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy yêu cầu sẽ sớm bắt đầu. Tuy nhiên, quan chức này từ chối tiết lộ cụ thể số lượng xe tăng sẽ được gửi đi hoặc được huy động từ những quốc gia nào.

Tờ Times nhận định, số lượng xe tăng này sẽ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga ở khu vực Donbass, Đông Nam Ukraine, giáp biên giới với Nga.

Tuần trước, ông Zelensky kêu gọi các nước NATO cung cấp máy bay và xe tăng, bên cạnh vũ khí chống tăng và chống máy bay vốn đã được phương Tây hỗ trợ. 

Ông Zelensky còn cáo buộc NATO và phương Tây thiếu can đảm để tích cực hỗ trợ quốc gia này thêm nữa trong bối cảnh cuộc chiến với Nga.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2, các đồng minh phương Tây và các quốc gia NATO đã cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, vũ khí nhỏ và thiết bị quân sự khác, thậm chí còn có báo cáo về việc NATO và Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo với chính phủ Kyiv. Tuy nhiên, không máy bay chiến đấu, tàu chiến hay đơn vị bọc thép hạng nặng nào được cung cấp.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến Hoa Kỳ hỗ trợ chuyển xe tăng cho Ukraine.

Ngoài ra, theo CNN, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ hỗ trợ thêm 300 triệu USD cho Ukraine. Khoản hỗ trợ mới gồm các máy bay không người lái (UAV) “sát thủ” Switchblade, hệ thống chống UAV, xe bọc thép, thiết bị nhìn đêm và đạn dược.

Minh Ngọc (T/h)