Các nhà chức trách Mỹ hôm 15/2 đã cho sơ tán nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khỏi thủ đô Kiev của Ukraine do lo ngại Nga sắp tấn công xâm lược.

Embed from Getty Images

New York Times (NYT) hôm thứ Ba (15/2) đưa tin về hoạt động nêu trên của CIA Mỹ tại Ukraine. Theo NYT, nhân viên CIA Mỹ tại Kiev sẽ được chuyển tới Lviv, thành phố lớn nhất ở miền Tây Ukraine, giáp ranh với Ba Lan.

Cũng theo NYT, quyết định xuất phát từ lý do thận trọng của CIA, có thể đặt Mỹ vào “vùng tối thông tin” liên quan đến hoạt động của Nga tại Ukraine, và có thể cản trở nhiệm vũ của Mỹ trong việc thu thập thông tin tình báo tại quốc gia từng thuộc Liên Xô này.

Trong thời gian gần đây, tình báo Mỹ đã đang làm việc để thu thập thông tin Nga có âm mưu lật đổ chính quyền Volodymyr Zelensky tại Ukraine.

Động thái của CIA đến một ngày sau khi chính phủ Mỹ cũng cho sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao từ Đại sứ quán ở Kiev tới thành phố Lviv. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ned Price hôm thứ Hai (14/2) đã từ chối cung cấp thông tin chính xác số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ đã được sơ tán khỏi Kiev.

Cũng trong ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến nghị công dân Mỹ hãy rời khỏi Belarus và Transnistria, một khu vực ly khai ở Moldova. Công dân Mỹ trước đó cũng đã được yêu cầu rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể.

Trong thời điểm CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Kiev, phía Nga đã loan báo bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới giáp Ukraine sau khi kết thúc diễn tập quân sự.

Mỹ thời gian qua luôn coi các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Nga là tiền đề để xâm lược Ukraine và Washington cũng chưa tin Moscow đang rút quân thực sự. Dù vậy, Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ và đồng minh, đồng thời khẳng định Nga đang huấn luyện quân sự thông thường trong lãnh thổ của mình, không có kế hoạch xâm lược bất kỳ quốc gia nào.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: