Hôm thứ Sáu (31/8), chính phủ Mỹ đã thông báo tạm dừng tất cả các khoản tiền chi cho một cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang trợ giúp người tị nạn Palestine. Washington cho rằng cơ quan của LHQ cần phải cải cách và các bên nên nối lại đàm phán hòa bình Israel – Palestine.

Embed from Getty Images

UNRWA đang trợ giúp cho khoảng 5 triệu người tị nạn Palestine.

Trong một tuyên bố phát đi hôm 31/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng mô hình hoạt động và thực thi tài chính của Cơ quan Cứu trợ và Hành động Liên Hiệp Quốc (UNRWA) đã có “hoạt động sai lầm không thể cứu vãn”.

Chính phủ [Mỹ] đã đánh giá cẩn thận tình huống này và quyết định rằng Mỹ sẽ không đóng góp thêm tiền cho UNRWA”, bà Nauert nói.

Bà Nauert cho biết thêm rằng “việc mở rộng cộng đồng được hưởng lợi từ UNRWA một cách vô tận và tăng theo cấp số nhân đơn giản là không bền vững và khiến cơ quan này rơi vào tình trạng khủng hoảng trong nhiều năm”.

Theo Reuters, UNRWA đang cung cấp hoạt động hỗ trợ cho khoảng 5 triệu người tị nạn Palestine tại Jordan, Li Băng, Syria và Bờ Tây & Gaza. Phần lớn những người này là con cháu của những người Palestine trốn chạy trong cuộc chiến tranh 1948, dẫn tới thành lập nhà nước Israel.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cộng sự của ông nói rằng họ muốn cải thiện hoàn cảnh của người Palestine, cũng như khởi động lại các cuộc đàm phán về hiệp định hòa bình Israel – Palestine đã bị đổ vỡ từ năm 2014.

Vào tháng Một, Mỹ đã chi trả 60 triệu USD cho UNRWA, tuy nhiên Washington cũng đã để treo khoản 65 triệu USD khác với lý do cần đánh giá lại hoạt động của cơ quan này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rdainah đã lên án quyết định tạm dừng chi tiền cho UNRWA của Mỹ là “hành động tấn công rõ ràng chống lại nhân dân Palestine và thách thức các nghị quyết của LHQ”.

Trao đổi với Reuters, ông Nabil Abu Rdainah cho hay: “Hình phạt như vậy sẽ không thành công để thay đổi thực tế rằng Mỹ đã không còn có vai trò trong khu vực này và rằng đó không phải là một phần của giải pháp”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Abbas nói thêm rằng “cả Mỹ hay bất kỳ nước nào khác sẽ không thể giải tán” UNRWA.

Tại Gaza, nhóm Hồi giáo Hamas cũng lên án động thái của Mỹ là “hành động leo thang nghiêm trọng chống lại người dân Palestine”.

Phát ngôn viên của Hamas, Sami Abu Zuhri nói: “Quyết định của Mỹ nhằm mục đích xóa bỏ quyền hồi hương [của người Palestine] và là hành động leo thang nghiêm trọng của Mỹ chống lại nhân dân Palestine”.

Ông Abu Zuhri nói với Reuters rằng “lãnh đạo Mỹ đã trở thành kẻ thù của đất nước và người dân chúng tôi và chúng tôi sẽ không đầu hàng trước những quyết định bất công như vậy”.

Trong khi đó, theo Reuters, đầu ngày thứ Sáu (31/8), Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói rằng Đức sẽ tăng đóng góp tài chính cho UNRWA vì lo ngại rằng cuộc khủng hoảng tài chính của cơ quan này sẽ châm ngòi cho sự bất ổn. “UNRWA thiếu tiền có thể mở ra một phản ứng dây chuyền không thể kiểm soát được”, ông Maas nói.

Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho UNRWA và sau khi Washington cắt giảm chi trả cho cơ quan này vào đầu năm nay, lập tức khiến cuộc khủng hoảng tài chính của UNRWA đã kéo dài nhiều năm qua thêm trầm trọng.

Chính phủ Trump cho rằng UNRWA cần phải tiến hành cải cách nhưng không đưa ra kế hoạch chi tiết, đồng thời Washington cũng kêu gọi Palestine hãy làm mới các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Yên Sơn

Xem thêm: