Các nhà chức trách Mỹ từ 17/1 bắt đầu nỗ lực sàng lọc tại ba cảng hàng không lớn để phát hiện du khách từ Vũ Hán, Trung Quốc có thể bị mắc các triệu chứng của loại virus gây “viêm phổi lạ”. Virus mới này cho tới nay đã khiến 2 người tử vong và truyền nhiễm cho 45 người khác.

Embed from Getty Images

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa kỳ (CDC) cho biết quy trình sàng lọc tại các cảng hàng không San Francisco, New York và Los Angeles bắt đầu từ cuối ngày thứ Sáu 17/1 (giờ Mỹ) và tập trung vào những du khách tới Mỹ trực tiếp từ hoặc các chuyến bay kết nối từ Vũ Hán, miền trung Trung Quốc.

Theo Reuters, cho tới nay virus mới gây “viêm phổi lạ” đã phát tán ra ngoài Trung Quốc tới Thái Lan và Nhật Bản. Các quan chức CDC trong cuộc họp báo qua điện thoại hôm 17/1 cho rằng khả năng sẽ còn nhiều trường hợp nhiễm virus mới được báo cáo trong vài ngày tới. Tuy nhiên, CDC nói rằng nguy cơ người Mỹ bị nhiễm virus này là thấp.

>>Nhật Bản xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới từ TQ

Tiến sĩ Martin Cetron, giám đốc Bộ phận Di cư và Kiểm dịch Toàn cầu của CDC nói trong cuộc họp báo rằng CDC đang điều động thêm 100 nhân viên tới ba cảng hàng không – Los Angeles International, San Francisco International và New York’s John F. Kennedy International – để bổ sung cho đội ngũ nhân viên sẵn có tại các trạm kiểm dịch đặt tại các cảng hàng không này.

Theo quy trình sàng lọc, khách du lịch từ Vũ Hán sẽ được đưa tới khu vực cách ly tại cảng hàng không. Tại đây, du khách sẽ hoàn thành trả lời bảng hỏi và được đo nhiệt độ. Những người có triệu chứng sốt sẽ được hỏi thêm các câu hỏi về sức khỏe và phơi nhiễm và những người cần được theo dõi thêm sẽ được chuyển tới cơ sở y tế được chỉ định để kiểm tra tiếp.

Cho tới nay, các chuyên gia y tế của Trung Quốc và thế giới xác nhận virus gây “viêm phổi lạ” là corona. Đây là virus thuộc loại có thể gây truyền nhiễm từ cảm lạnh thông thường tới hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) – virus truyền nhiễm mạnh từ người sang người bắt nguồn từ Trung Quốc năm 2002 và sau đó đã lan rộng sang 37 nước, khiến 774 người thiệt mạng.

Cho tới nay, các quan chức y tế không coi loại virus mới tại Vũ Hán là SARS, nhưng cũng đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn. Chưa có kết luận chính thức rõ ràng liệu virus mới có lây dễ dàng từ người sang người hay không.

Tiến sĩ Nancy Messonnier, chuyên gia các bệnh về đường hô hấp của CDC nói trong buổi họp báo: “Đây là giai đoạn điều tra, thời điểm mà chúng ta cần phải tiến hành thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Các quan chức y tế Trung Quốc báo cáo rằng hầu hết bệnh nhân bị nhiễm virus mới đã đã tiếp xúc với một khu chợ lớn bán động vật tươi sống. Từ đó, phía Trung Quốc nhận định rằng virus này là mới và truyền từ động vật sang người.

Các quan chức CDC nói rằng hiện vẫn chưa rõ virus mới này có thể truyền từ người sang người như thế nào, nhưng có các dấu hiệu về một số lây lan hạn chế từ người sang người.

Nhận định của CDC là đồng điệu với cảnh báo ban đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về virus mới gây “viêm phổi lại” tại Vũ Hán.

>>WHO: Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có thể lây từ người sang người

Ngày 14/1, WHO cho biết bệnh “viêm phổi lạ” ở Trung Quốc có thể lây lan “hạn chế” giữa người và người. Cảnh báo này được đưa ra sau khi một phụ nữ ở Thái Lan được phát hiện nhiễm bệnh.

Phát biểu tại Geneve (Thuỵ Sỹ) hôm 14/1, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận phụ trách các dịch bệnh mới của WHO cảnh báo bệnh “viêm phổi lạ” ở Trung Quốc có khả năng lây nhiễm “hạn chế” từ người sang người, nhất là trong cùng gia đình.

WHO cũng đã gửi thông báo đến các bệnh viện khắp thế giới, hướng dẫn cách kiểm soát truyền nhiễm trong trường hợp virus gây bệnh “viêm phổi lạ” lây lan, bao gồm cả tình huống lây lan trên diện rộng trong cơ sở y tế.

Hiện chưa có liệu trình điều trị đặc biệt cho loại virus mới, nhưng WHO đề nghị các bệnh viện xem xét sử dụng biện pháp kháng virus. WHO nhấn mạnh các bệnh viện cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo chuẩn an toàn bất kể đã xuất hiện virus mới hay chưa.

Xuân Thành