Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc tập trận trên không với Hàn Quốc và Nhật Bản với sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược, một ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15.

Embed from Getty Images

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hôm Chủ nhật đã thể hiện khả năng phòng thủ và sự sẵn sàng “áp đảo” của các đồng minh.

“[Các cuộc tập trận] tăng cường khả năng tác chiến phối hợp và khẳng định cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Bán đảo Triều Tiên và thực hiện răn đe mở rộng,” quân đội Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố, Nhật Bản đã cho máy bay chiến đấu F-15 bay qua Biển Nhật Bản cùng với máy bay ném bom B-1 và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Tokyo cho hay môi trường an ninh khu vực trở nên “ngày càng nghiêm trọng” sau khi tên lửa mới nhất của Triều Tiên hạ cánh trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tên lửa đạn đạo tầm xa đã hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây Nhật Bản sau khi Triều Tiên cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc tập trận quân sự đã được lên kế hoạch của Hàn Quốc và Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa Hwasong-15 từ sân bay Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy trong cái mà họ gọi là “cuộc tập trận phóng ICBM bất ngờ”.

KCNA cho biết tên lửa đã bay 989km và di chuyển chỉ trong hơn một giờ “trước khi đánh chính xác vào khu vực định sẵn ở vùng biển mở của Biển Đông của Hàn Quốc”.

Cuộc phóng thử đã bị lên án “bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất” bởi Nhóm G7. Một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại Hội nghị An ninh Munich đã gọi vụ phóng là “sự vi phạm trắng trợn” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nhật Minh