Hôm thứ Năm (ngày 29/10), một thẩm phán Liên bang Tòa án quận ở Washington đã ban hành lệnh cấm tạm thời, yêu cầu chính quyền Biden đồng ý rằng các nguyên đơn dân sự và quân sự tại ngũ sẽ không bị chấm dứt hợp đồng trong khi chờ phán quyết của tòa án về đơn kiện của họ.

shutterstock 2027759399
Biểu tình phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 ở New York (Ảnh: Ron Adar / Shutterstock)

Vào ngày 20/10, 20 nguyên đơn đã kiện Chính phủ Biden về việc thiếu các miễn trừ tôn giáo trong lệnh tiêm chủng virus mới dành cho nhân viên liên bang. Đồng thời họ cũng đặt câu hỏi liệu Chính phủ Biden có quyền ban hành và thực hiện lệnh tiêm chủng ngày 9/9, trong đó yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải được chủng ngừa COVID-19 hay không.

Theo phần tóm tắt lệnh mà Fox News có được, Thẩm phán Liên bang Quận Colleen Kollar-Kotelly ra lệnh: “Không ai trong số các nguyên đơn là nhân viên dân sự sẽ phải chịu kỷ luật trong khi yêu cầu của họ về một ngoại lệ tôn giáo đang chờ xử lý.”

Trong phán quyết này, Thẩm phán Kollar-Kotelly cũng ra lệnh: “Các nguyên đơn là quân nhân tại ngũ, những người đã bị từ chối yêu cầu ngoại lệ tôn giáo, sẽ không bị kỷ luật hoặc tách biệt trong thời gian kháng cáo của họ.”

Chính quyền Biden phải gửi một thông báo bổ sung trước trưa thứ Sáu (ngày 30/10) cho biết, liệu họ có đồng ý tuân theo quyết định kháng cáo của tòa án hay không, nghĩa là các nguyên đơn sẽ không bị sa thải hoặc phải chịu hình thức kỷ luật cho đến khi tòa án quyết định về vụ việc.

Một đơn kiện khác vào ngày 15/10 của 24 nguyên đơn với lý do tương tự cũng nêu rõ: “Đức tin thành tín đối với tôn giáo của các nguyên đơn ngăn cản họ chấp nhận tiêm bất kỳ 1 trong 3 loại vắc-xin COVID-19 hiện có sẵn có nguồn gốc từ, được sản xuất bởi, thử nghiệm trên, phát triển hoặc có liên quan đến các dòng tế bào bào thai bị phá bỏ”. Trong đó còn cung cấp bằng chứng cho thấy các dòng tế bào bào thai bị phá bỏ có liên quan đến một số giai đoạn phát triển nhất định của cả 3 loại vắc-xin COVID-19 hiện được dùng tại Mỹ là vắc-xin 1 liều của Johnson & Johnson, vắc-xin 2 liều của Moderna và của Pfizer-BioNTech.

Tổng thống Biden đã ban hành lệnh hành pháp vào ngày 9/9 yêu cầu tất cả nhân viên nhà thầu liên bang hoặc nhà thầu phụ phải được tiêm vắc-xin chống lại loại virus COVID-19 trước ngày 24/11, và phải được tiêm phòng đầy đủ trước hạn chót là ngày 8/12. Lệnh bắt buộc này cũng yêu cầu các công ty tư nhân có hơn 100 nhân viên phải thực hiện tiêm chủng hoặc xét nghiệm hàng tuần cho nhân viên của họ.

Ngày 24/8, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) là ông Austin đã ban hành một bản ghi chú, trong đó tuyên bố tất cả các quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự phải tiêm vắc-xin COVID-19. Sau tuyên bố này, tất cả các phân nhánh của quân đội Mỹ đã ra thông báo về các thời hạn khác nhau để quân nhân thuộc quản lý của mình thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ, bất kể trước đó có những người lính đã bị nhiễm virus corona và sống sót qua một đợt dịch COVID-19. Phía quân đội Mỹ còn đe dọa đình chỉ hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khác nếu các quân nhân không có yêu cầu miễn trừ tiêm vắc-xin đang chờ xử lý hoặc không tuân thủ quy định này.

Kể từ khi ông Biden công bố lệnh tiêm chủng, chính phủ liên bang đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là vì lý do ông Biden đã nhiều lần hứa sẽ tự nguyện tiêm phòng. Sau khi trải qua áp lực lớn, Điều phối viên Nhà Trắng của ông Biden về Ứng phó với virus corona, ông Jeffrey Zient cho biết hôm thứ Tư (27/10) rằng các nhà thầu liên bang “không cần phải sa thải nhân viên ngay lập tức” và dành thời gian cho việc “nâng cao nhận thức, tham vấn và các biện pháp khác trước khi họ chấm dứt công việc.”

Nhưng ngay cả những người ủng hộ quyết định của ông Biden như một cách để ngăn chặn COVID-19 lây lan xa hơn cũng lo ngại rằng những nhân viên không muốn tiêm chủng sẽ bỏ việc, hoặc những đơn xin việc mới sẽ không tìm đến công ty của họ. Một số nhân viên cũng có thể chuyển sang các công ty nhỏ hơn, nơi không cần phải tiêm chủng bắt buộc.

Luật sư Michael Yoder của nguyên đơn cho biết trong một tuyên bố với Fox News: “Chính quyền Biden đã thể hiện một thái độ kiêu ngạo chưa từng có đối với pháp quyền và hoàn toàn không tuân thủ các phác thảo cơ bản của Hiến pháp. Sự kết hợp này gây nguy hiểm cho nền tự do của người Mỹ”.

Luật sư Youder cũng cho biết trong tuyên bố: “May mắn thay, Hiến pháp của chúng ta bảo vệ và đảm bảo quyền không bị đàn áp và cưỡng bức tôn giáo. Với lệnh (hạn chế) này, chúng tôi tiến thêm một bước nữa để đưa chính quyền Biden trở lại vị trí ban đầu bằng cách giới hạn chính quyền trong phạm vi quyền lực được liệt kê của mình (trong Hiến pháp). Đã đến lúc công dân và tòa án nói không với chuyên chế.”

Ông khẳng định: “Hiến pháp không cần viết lại, cần đọc lại.”

Đáng chú ý là đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Liên bang Marsha Blackburn và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ nhiều bang đã khởi xướng một đạo luật mới có tên “Đạo luật Việc làm cho Anh hùng COVID-19 của chúng ta” (Keeping Our COVID-19 Heroes Employed Act) để bảo vệ những người lao động thiết yếu ở Hoa Kỳ khi họ từ chối tiêm chủng sẽ không bị phạt hoặc sa thải vì từ chối tiêm chủng.

“Những nhân viên thiết yếu của chúng ta là những anh hùng thực sự”, bà Blackburn nói. “Trong hơn 18 tháng, những người lao động thiết yếu đã phục vụ và bảo vệ cộng đồng của họ. Các doanh nghiệp trên khắp đất nước đang khao khát người lao động và chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. Có hơn 10,4 triệu việc làm đang mở ra trên cả nước và bây giờ Tổng thống Biden muốn sa thải nhiều công nhân hơn nữa. Tiêm vắc-xin là sự lựa chọn nên được thực hiện giữa bệnh nhân và bác sĩ của họ, không ai nên bị ông Joe Biden ép buộc phải lựa chọn giữa bị sa thải hoặc bị tiêm.”

Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida cũng đã tổ chức một cuộc họp với Tổng chưởng lý bang Ashley Moody vào thứ Năm (ngày 29/10) về việc đệ đơn kiện ông Biden, NASA, Quản trị viên NASA Bill Nelson, các quan chức trong Văn phòng Quản lý & Ngân sách Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng. “Bởi vì các yêu cầu tiêm chủng bất hợp pháp của chính phủ (liên bang) đang cố gắng can thiệp vào việc làm của Florida các chính sách đang đe dọa Florida dưới hình thức tổn thất kinh tế và mất các hợp đồng liên bang.”

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: