Mỹ có thêm ít nhất 52 ca nhiễm virus viêm phổi COVID-19 mới vào thứ Năm, trong đó có những ca đầu tiên tại Tennessee và Texas, trong khi số lượng ca nhiễm bệnh tại bang Washington tăng gần gấp đôi lên 70 người, theo Reuters.

covid 19 chinh phu my
Ảnh minh họa từ cr.usembassy.gov

Đây là lúc nguy kịch trong việc bùng phát dịch COVID-19 tại hạt King”, giới chức hạt viết trong một thông cáo. Hạt King thuộc bang Washington, hôm thứ Năm (5/3) xác nhận 20 ca nhiễm virus corona mới (gây COVID-19), đưa tổng số ca nhiễm ở riêng hạt này lên 51 ca, trong đó 10 người đã chết.

Tất cả cư dân của Hạt King cần phải tuân theo đề xuất y tế công cộng. Cùng với nhau chúng ta mới có thể có khả năng kiềm chế được sự lan rộng của dịch bệnh trong cộng đồng”, thông cáo ghi.

Texas loan báo ba ca nhiễm COVID-19 đầu tiên và bang Tennessee báo cáo 1 người nhiễm. Toàn nước Mỹ đã có 15 bang có người nhiễm bệnh với tổng số 221 người (bao gồm các ca đã được CDC xác nhận và các ca dương tính do địa phương xác định), theo thống kê của trang worldometers.info.

Tại bang New York, thống đốc Andrew Cuomo cho hay số lượng ca nhiễm tại bang này đã tăng gấp đôi lên 22 người sau khi chính phủ liên bang cho phép sử dụng bổ sung các phòng thí nghiệm mới để mở rộng năng lực xét nghiệm. “Việc tăng cường xét nghiệm chắc chắn sẽ phát hiện thêm các ca mới. Những con số này sẽ tiếp tục tăng lên”, ông Cuomo nói trong một buổi họp báo.

Trong khi đó, số phận của gần 3.500 người trên du thuyền Grand Princess đang phải tự cách ly ngoài biển do người đầu tiên tử vong vì nhiễm COVID-19 tại bang California đã từng có mặt trên du thuyền này.

Hàng chục hành khách đã từng du hành cùng người đàn ông xấu số này hiện vẫn ở trên tàu. Tàu Grand Princess hiện đang ở gần bờ biển thành phố San Francisco nhưng không được cập cảng và phải chờ trực thăng đưa các thiết bị y tế và các bộ xét nghiệm virus corona lên tàu, theo CNN.

Cũng trong ngày thứ Năm, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luận bổ sung 8,3 tỷ USD để chống lại dịch bệnh ngay một ngày sau khi dự luật thông qua được Hạ viện.

Trong số 8,3 tỷ USD, thì khoảng 3 tỷ USD chi cho nghiên cứu vắc-xin, 2,2 tỷ USD dùng vào các hoạt động phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó dịch bệnh. Gói ngân sách này cao gấp ba lần so với đề xuất ban đầu của Tòa Bạch Ốc vào tuần trước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nói với báo giới rằng ông sẽ không phản đối gói ngân sách chi tiêu lớn hơn.

“Nếu các nhà lập pháp muốn cấp cho chúng tôi nhiều tiền hơn, điều đó cũng được thôi. Chúng tôi sẽ có càng nhiều tiền hơn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản bác các cáo buộc của phe Dân chủ rằng chính quyền của ông đã quá chậm trễ và bất lực trước dịch bệnh. “Gallup vừa cho chúng tôi điểm cao nhất từng có cho nỗ lực xử lý tình hình virus corona. Dịch cúm lợn tháng 4/2009-2010, khi mà gần 13.000 người Mỹ thiệt mạng, được xử lý rất kém cỏi. Hỏi MSDNC và gã thất bại hạng ruồi Ronald Klain ở Washington xem lúc đó ai là tổng thống?” ông Trump viết trên Twitter.

Hôm thứ Năm, Ronald Klain, người được coi như “Trùm Ebola” – được Tổng thống Obama chỉ định lãnh đạo chiến dịch chống dịch do virus Ebola gây ra năm 2014, đã lên báo chỉ trích chính quyền Trump đang gặp khủng hoảng “về cả niềm tin và năng lực” trong công tác đối phó COVID-19.

“Với gần 100.000 ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới và 3.280 trường hợp tử vong, Hoa Kỳ, bời vì có hành động đóng cửa biên giới nhanh chóng, tính đến nay chỉ có 129 người nhiễm (40 người được sơ tán về) và 11 tử vong. Chúng ta đang làm việc không ngơi nghỉ để giữ cho những con số này thấp nhất có thể”, ông Trump viết trên Twitter.

Hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc đặc trị cho COVID-19. Virus corona chủng mới bắt nguồn từ Trung Quốc, tới nay đã lan ra hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 95.000 người nhiễm bệnh toàn cầu.

Tại bang Washington, tâm điểm của dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ hiện nay, hầu hết các ca lây nhiễm đều có liên quan đến một trong tâm dưỡng lão tại Kirkland, Seattle, trong đó có tới 6 ca tử vong. Các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, gồm Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon, Facebook và Microsoft đều đề nghị nhân viên ở khu vực Seattle làm việc tại nhà.

Trong các ca mới phát hiện tại bang New York, 8 người có liên hệ với một luật sư tại Manhattan đã bị phát hiện có virus trước đó.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio phát biểu trong buổi họp báo hôm 5/3 cho biết trong số những người bị nhiễm virus, có một người đàn ông trong độ tuổi 40 và một phụ nữ trong độ tuổi 80 đang trong điều kiện nguy kịch. Cả 2 đều có bệnh nặng từ trước, nhưng gần đây không hề tới bất kỳ một nước có dịch bệnh nào và cũng không có liên hệ với bất kỳ trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận trước. Điều này chỉ ra rằng thành phố đang phải đối mặt với tình trạng “lây nhiễm từ người sang người ở địa phương” ông de Blasio nói.

Sau bang Washington, bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để dồn lực ngăn dịch bệnh lan rộng. Hôm thứ Năm, bang này có 6 ca nhiễm virus mới, trong đó có 2 ca ở thành phố San Francisco mà giới chức địa phương coi có thể là hậu quả của “lây nhiễm trong cộng đồng”.

Hiện tại, nước Mỹ có tổng cộng 11 trường hợp tử vong sau khi nhiễm COVID-19, trong đó có 10 người tại bang Washington. Người thứ 11 được thông báo hôm thứ Tư, tại bang California.

Phó Tổng thống Mike Pence, người được giao nhiệm vụ lãnh đạo chiến dịch ngăn dịch COVID-19 thúc giục người Mỹ không cần mua khẩu trang nếu họ không bị bệnh để không bị gián đoạn nguồn cung cho nhân viên y tế và những người đang mắc bệnh.

“Trừ khi bạn ốm, bạn không cần phải mua khẩu trang”, ông Pence nói trong một chuyến thăm Công ty sản xuất khẩu trang 3M tại Minnesota.

Rủi ro đối với một người Mỹ trung bình để bị nhiễm virus corona vẫn là thấp”, ông Pence nói, mặc dù thừa nhận rằng “sẽ có thêm các ca nhiễm mới” trong cộng đồng cư dân dễ bị lây nhiễm, chẳng hạn người già và người có bệnh tật từ trước.

Mỹ đang đẩy mạnh công tác sản xuất thêm các bộ xét nghiệm virus corona và các công ty tư nhân được kỳ vọng sẽ bổ sung 1 triệu bộ thử trong tuần này cho các phòng thí nghiệm công, tăng năng lực xét nghiệm lên cho 400.000 người, Reuters dẫn lời quan chức y tế Mỹ cho hay.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: