Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Tư (24/1) đã phát đi tuyên bố về việc áp đặt các chế tài mới lên một loạt các thực thể và cá nhân có hoạt động liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Hàn.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin là người luôn có quan điểm cứng rắn với Bắc Hàn. 

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), dẫn theo tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết Washington sẽ trừng phạt 9 thực thể (trong đó có 2 công ty Trung Quốc), 16 cá nhân và 6 tàu hàng Bắc Hàn.

Hai công ty Trung Quốc bị chế tài là Công ty Thương mại Thành Tinh, Bắc Kinh và Công ty Thương mại Kim Hương, Đan Đông. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc hai doanh nghiệp Trung Quốc này tổng cộng đã xuất khẩu hàng hóa sang Bắc Hàn trị giá 68 triệu USD, vi phạm chế tài của Mỹ và Liên Hiệp Quốc (LHQ). Họ cũng nhập khẩu từ Bắc Hàn hàng hóa trị giá khoảng 19 triệu USD.

Các thực thể còn lại nằm trong danh sách chế tài là 5 công ty vận tải thủy, một công ty điện và Bộ Dầu mỏ của Bắc Hàn.

Trong các cá nhân bị chế tài có 10 người là đại diện của Tổng công ty Ryonbong Bắc Hàn. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng những các nhân này chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động đặc biệt của công ty Ryonbong liên quan đến mua các trang thiết bị quốc phòng cho chế độ nhà Kim và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến bán vũ khí của nhà nước.

Trong danh sách chế tài còn có một quan chức của Đảng Lao động Triều Tiên và 5 người khác có liên quan đến các mạng lưới tài chính của chế độ Kim Jong-un. 6 tàu hàng bị chế tài thuộc sở hữu của 5 công ty vận tải thủy Bắc Hàn.

Trong tuyên bố áp đặt chế tài, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay: “Bộ Tài chính tiếp tục nhất quán nhắm đến các cá nhân và các thực thể tài trợ cho chế độ nhà Kim và các chương trình vũ khí của nước này, bao gồm các quan chức liên quan đến các kế hoạch trốn tránh lệnh trừng phạt tại Bắc Hàn”.

Ông Mnuchin nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng sẽ nhắm mục tiêu vào “những nhân vật bất chính” tại Trung Quốc, Nga và bất kỳ nước nào khác có liên quan tới mạng lưới tài chính Bắc Hàn.

Việc áp đặt chế tài mới nhất lên Bắc Hàn của Washington đến chỉ khoảng 1 tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ đã phong tỏa tài sản và các giao dịch của hai quan chức cao cấp Bắc Hàn liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa. Các chế tài mới lần này cũng bao gồm các hạn chế tương tự.

Trong một diễn biến khác liên quan, cũng trong thứ Tư (24/1), Nhật Bản đã cho công bố các hình ảnh nghi ngờ các tàu chở dầu của Bắc Hàn vi phạm nghị quyết của LHQ.

Hãng tin NHK (Nhật Bản) cho hay Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này đã đăng tải lên website chính thức của hai bộ này các hình ảnh về việc sang chuyển hàng trên biển Hoa Đông giữa một tàu Bắc Hàn và tàu chở dầu đăng ký tại Dominica.

Tau Bac Han
Ảnh chụp các tàu hàng có dấu hiệu chuyển dầu trái phép tại biển Hoa Đông (Ảnh: NHK)

Các quan chức chính phủ Nhật Bản nói rằng các hình ảnh này do máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chụp được vào thứ Bảy (20/1). Những hình ảnh cho thấy các tàu bật đèn sáng trong đêm để chuyển hàng.

Phía Nhật Bản nhận định dường như các tàu này đang sang chuyển dầu trái phép vi phạm nghị quyết của LHQ. Tokyo cũng đã báo cáo vấn đề này tới Ủy ban giám sát chế tài Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an LHQ.

Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ phối hợp với các nước khác thúc đẩy các nỗ lực giám sát và trấn áp các hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt của LHQ.

Yên Sơn

Xem thêm: