Hôm 13/10 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra đã thông báo gia hạn thêm 90 ngày tình trạng khẩn cấp y tế do đại dịch COVID-19, trong đó duy trì các biện pháp như trả lương cao cho các bệnh viện và mở rộng chương trình bảo hiểm y tế Medicaid cho người có thu nhập thấp, phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật, theo hãng tin Reuters.

tình trạng khẩn cấp
(Ảnh minh họa: Oliverouge 3/Shutterstock)

Tháng trước, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình “60 minutes” của đài CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng “đại dịch COVID-19 đã kết thúc”, nhưng thừa nhận quốc gia này vẫn còn vấn đề với căn bệnh đã khiến 1 hơn triệu người dân thiệt mạng.

“Đại dịch [COVID-19] đã kết thúc. Chúng tôi vẫn còn vấn đề với COVID-19. Chúng tôi vẫn đang làm nhiều việc liên quan dịch bệnh này. Tuy nhiên, dịch bệnh đã kết thúc”, Tổng thống Biden phát biểu.

Mỹ ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, khi có trên 3.000 ca/ngày, nhờ dịch vụ chăm sóc, điều trị được tăng cường và việc tiêm vắc-xin phổ biến rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho hay rằng mỗi ngày tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca tử vong do COVID-19. Trước tình hình trên, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản kinh phí bổ sung 22,4 tỷ USD để chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại.

Hồi năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch COVID-19, trong đó tạo điều kiện cho việc giải ngân số tiền 50 tỷ USD viện trợ liên bang để ứng phó với dịch bệnh này.

Phan Anh