Chính quyền Biden hôm thứ Sáu (11/6) thông báo rằng họ sẽ sử dụng số tiền còn lại vốn đã được chỉ định cho việc tường biên giới phía Nam để giải quyết “các vấn đề an toàn và môi trường” gần công trình xây dựng, mô tả dự án xây tường biên giới là một ví dụ về “các ưu tiên không đúng chỗ của chính quyền Trump.”

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã nêu chi tiết kế hoạch chi tiêu đối với số tiền vốn đã được dự định dùng để xây tường biên giới, bao gồm việc trả lại tiền cho Lầu Năm Góc, và các bước để giải quyết “các mối quan tâm về tính mạng, an toàn và môi trường.”

“Việc xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Nam trong những năm gần đây chỉ là một ví dụ về các ưu tiên đặt sai vị trí của Chính quyền tiền nhiệm và thất bại trong việc quản lý di cư theo cách an toàn, trật tự và nhân đạo”, Nhà Trắng cho biết trong một tờ thông tin về kế hoạch.

Chính quyền Trump đã xây dựng hơn 450 dặm tường biên giới trong nhiệm kỳ trước, trong đó nhiều phần là sửa chữa lại các cấu trúc hiện có bằng một hệ thống bao gồm các cột thép, camera, đèn và đường xá để các cơ quan thực thi pháp luật có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Những nhà phê bình mô tả bức tường là “độc ác” và “bài ngoại”, nhưng các quan chức chính quyền Trump khẳng định đó là một phần quan trọng của an ninh biên giới, giúp làm giảm tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Ông Biden đã vận động chấm dứt việc xây dựng bức tường và hứa rằng “sẽ không có một chân tường nào khác” được xây dựng trong chính quyền của ông, bất chấp những cảnh báo rằng việc chấm dứt các phần tường đã được xây dựng dở dang trước có thể tốn kém thêm tiền bạc và tài nguyên.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ An ninh Nội địa (DHS) nhấn mạnh bức tường đã ngăn chặn hiệu quả những vụ xâm nhập ở Thung lũng Rio Grande, nhưng cơ quan này cho rằng việc xây tường có thể dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, cũng như ảnh hưởng đến nỗ lực khắc phục xói mòn đất ở San Diego .

DHS cho biết họ cũng sẽ tham gia vào một cuộc đánh giá “bao gồm phân tích và khắc phục tác động môi trường, đồng thời có sự tham gia mạnh mẽ và thực chất với các bên liên quan, bao gồm cư dân cộng đồng biên giới, đại diện được bầu của họ, cộng đồng bộ lạc, và các tổ chức phi chính phủ và những người ủng hộ môi trường khác.”

Chính quyền Biden cũng đang kêu gọi Quốc hội chuyển hướng các khoản tiền vốn được dành cho bức tường biên giới sang cái mà họ mô tả là “các biện pháp bảo vệ biên giới hiệu quả, hiện đại”.

Nhà Trắng cho biết: “Chính quyền Biden tập trung vào các chiến lược tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư công bằng và có trật tự ở biên giới; đồng thời giữ an toàn cho các cộng đồng biên giới. Điều này bao gồm việc xử lý các nguyên nhân gốc rễ của nạn di cư, đưa ra các giải pháp công nghệ của thế kỷ 21 để quản lý biên giới, và cung cấp cho mọi người các tùy chọn để xin tị nạn và các con đường hợp pháp khác tại quốc gia của họ.”

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden vẫn đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng di cư ồ ạt ở biên giới, với hơn 180.000 vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp chỉ trong tháng Năm.

Theo Fox News, nhiều người di cư đã sử dụng khoảng trống trong các phần chưa hoàn thành của bức tường để lẻn vào Hoa Kỳ khi các nhân viên phụ trách đang quá tải đối phó với người di cư ở nơi khác.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: