Đại sứ Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia của Nga nói với các phóng viên hôm 28/2, Hoa Kỳ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc rời đi vào đầu tháng 3 trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.

Vassily Nebenzia
Đại sứ Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia của Nga (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Reuters, Mỹ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia trong quyết định của mình, đồng thời gọi các nhà ngoại giao Nga là “đặc vụ tình báo” đang “tham gia vào các hoạt động gián điệp gây tổn hại an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Ông Nebenzia tuyên bố Nga sẽ sớm có phản ứng trước việc các nhà ngoại giao bị trục xuất “bởi vì đó là hoạt động ngoại giao”.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao là một phần trong quá trình liên tục diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nga, bắt đầu ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine.

Đầu tháng này, Nga đã trục xuất ông Bart Gorman, nhà ngoại giao cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Các quan chức Nga cũng cho biết hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà ngoại giao Mỹ từng ở Nga hơn 3 năm đã được lệnh rời đi vào cuối tháng đó.

Newsweek đưa tin trước đó vào tháng 8/2021, các quan chức ở Washington đã ra lệnh cho hơn 20 nhà ngoại giao Nga rời đi vào đầu tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ Nga có thể thực hiện các biện pháp trả đũa nào để đáp trả vụ trục xuất gần đây nhất.

Bà Olivia Dalton, phát ngôn viên của Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã xác nhận việc trục xuất trong một bài đăng trên Twitter vào chiều 28/2.

“Hành động hôm nay đã được thực hiện trong vài tháng qua,” bà đăng tweet.

Tuy nhiên, bà Dalton không nói chi tiết thêm về các “hoạt động gián điệp” bị cáo buộc.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tập trung vào Ukraine, ông Nebenzia mô tả việc trục xuất là “thù địch” và nói rằng nó vi phạm nghĩa vụ của Hoa Kỳ với tư cách là nước chủ nhà của trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Reuters đưa tin.

Khi được hỏi về bình luận của ông Nebenzia trong cuộc họp giao ban hôm 28/2, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhận xét: “Tôi nghĩ hành động thù địch chính là họ đang thực hiện các hoạt động gián điệp trên mảnh đất của chúng tôi.”

Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ Richard Mills cũng đã phản hồi bình luận của ông Nebenzia. “Các nhà ngoại giao được yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ đã tham gia vào các hoạt động không phù hợp với trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách là nhà ngoại giao,” Reuters dẫn lời ông cho hay.

Ông nói thêm, các nhà ngoại giao đã được yêu cầu rời đi “để họ không làm tổn hại đến an ninh quốc gia của nước sở tại”, theo Reuters.

Cả ông Mills và bà Dalton đều khẳng định, quyết định này không vi phạm thỏa thuận về vấn đề nước chủ nhà mà ông Nebenzia nêu ra.

Minh Ngọc (T/h)