Ngày 6/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hơn 10 cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc, Hồng Kông và Iran, bao gồm cả tùy viên quốc phòng của Iran tại Bắc Kinh, trước những cáo buộc họ đã giúp mua các bộ phận và công nghệ cho các bên chủ chốt trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.

Sáng ngày 6/6, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin, Iran đã công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên do nước này sản xuất, một thông báo làm tăng mối lo ngại của phương Tây về khả năng tên lửa của Tehran.

“Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới mua sắm xuyên quốc gia bất hợp pháp hỗ trợ ngầm cho việc sản xuất tên lửa đạn đạo và các chương trình quân sự khác của Iran,” Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nêu rõ trong một tuyên bốcùng ngày.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Iran trong những năm qua, bao gồm cả liên quan đến các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cũng như các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tuyên bố của Bộ Tài chính cáo buộc tùy viên quốc phòng của Iran tại Bắc Kinh Davoud Damghani đã điều phối các hoạt động mua sắm liên quan đến quân sự từ Trung Quốc cho người dùng cuối của Iran, bao gồm các công ty con của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL).

Theo đó, Washington nhắm mục tiêu bán vào hoạt động bán máy ly tâm cho Parchin Chemical Industries (PCI) – một bộ phận của Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran; bán kim loại lưỡng dụng cho trung gian của nó là P.B. Sadr; và việc mua sắm thiết bị điện tử của MODAFL. Cả PCI và P.B. Sadr trước đó đều đã bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Trung Quốc và Iran hồi tháng 3/2021 đã ký thỏa thuận hợp tác 25 năm nhằm củng cố liên minh kinh tế và chính trị lâu đời của họ. Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn của Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu này.

Trong số những bên bị nhắm mục tiêu có Công ty TNHH Zhejiang Qingji Ind có trụ sở tại Trung Quốc, bị Bộ Tài chính cáo buộc bán máy ly tâm và các thiết bị và dịch vụ khác trị giá hàng trăm nghìn đô la cho PCI do P.B. Sadr làm trung gian.

Ngoài ra, còn có Hong Kong Ke.Do International Trade Co., Limited và Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co., Ltd có trụ sở tại Trung Quốc, bị Bộ Tài chính cáo buộc tham gia vào việc bán kim loại màu, kim loại lưỡng dụng trị giá hàng chục triệu đô la cho P.B. Sadr.

Minh Ngọc (Theo Reuters)