Các bản tin tối của truyền thông dòng chính tại Mỹ đã phát sóng rất nhiều câu chuyện tiêu cực về Tổng thống Donald Trump, nhưng gần như phớt lờ ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, The Epoch Times đưa tin theo một nghiên cứu truyền thông mới công bố. 

Embed from Getty Images

NewsBusters, một dự án của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông, đã phân tích các bản tin tối trên ABC, CBS và NBC từ ngày 1/6 đến ngày 31/7. Theo phân tích này, các chương trình bản tin tối của ba đài truyền hình nêu trên đã sử dụng 512 phút đề cập về ông Trump, cao hơn 9 lần so với 58 phút họ dành để đưa tin về ông Biden.

Đáng chú ý, thời gian vượt trội đó gần như đều là các câu chuyện tiêu cực về ông Trump.

Các nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát hiện thấy 634 trong số 668 tuyên bố đánh giá về tổng thống Trump là tiêu cực, trong khi chỉ có 4 trong 12 đánh giá về ông Biden là tiêu cực.

Ông Rich Noyes, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông nói với The Epoch Times: “Điều này cho thấy các hãng tin tức đã chán làm trọng tài, họ muốn làm người chơi”.

Họ thích là đối thủ của ông Donald Trump hơn là để ông Joe Biden làm công việc đó”, ông Rich Noyes nói thêm.

Bà Courtney Parella, phó thư ký báo chí cho chiến dịch Trump trao đổi với The Epoch Times qua thư điện tử: “Chúng tôi không cần nghiên cứu để chứng minh những gì chúng ta biết rồi. Truyền thông dòng chính đang công khai định kiến với Tổng thống Trump, và họ là đang tự đánh lừa bản thân họ nếu họ cho rằng người dân Mỹ không thể nhìn rõ vấn đề này”.

Trong mùa chiến dịch tranh cử, các hãng truyền thông sẽ dành thời gian đưa tin về cả hai ứng viên tổng thống. Sự đối xử bất công này bắt nguồn một phần vì ông Biden không tổ chức các sự kiện tập trung chiến dịch nhiều tháng trong đại dịch COVID-19, ông Noyes nói. Song cựu phó tổng thống vẫn đang lên tiếng hàng ngày, đã vạch ra kế hoạch mà ông sẽ thực hiện nếu đắc cử, và đối mặt với nhiều bê bối, trong đó có cáo buộc xâm hại tình dục.

40%, tương đương 23,5 phút tin tức về ông Biden được phát sóng là về những chỉ trích của ông ta đối với ông Trump, trong khi chỉ 0,25%, tương đương 88 giây tin tức về ông Trump có nội dung chuyển tiếp chỉ trích của ông Trump đối với ứng viên Đảng Dân chủ.

Điều đó cứ như thể là họ [truyền thông dòng chính] đang không tin tưởng công chúng sẽ đưa ra được quyết định hợp lý nếu họ được cung cấp tin tức về cả hai phía”, ông Noyes nói. “Họ đang phung phí mọi uy tín báo chí mà họ có thể có và cho thấy rằng họ là những nhân tố đảng phái”.

Nghiên cứu của Trung tâm Truyền thông bao gồm các tuyên bố đánh giá rõ ràng về ông Trump hoặc ông Biden từ các phóng viên, người dẫn chương trình, hoặc các nguồn tin phi đảng phái như các chuyên gia hay cử tri. Nghiên cứu này không bao gồm các đánh giá hoặc bình luận từ các nguồn tin đảng phái hoặc các tuyên bố trung lập.

Ông Trump thường xuyên gọi nhiều phóng viên là những người có định kiến với ông.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại chương trình “Fox & Friends” phát sóng hôm 17/8, ông Trump nói: “Đối thủ lớn nhất của tôi không phải là ông Biden, không phải là Đảng Dân chủ, mà đó là truyền thông hủ bại. Chúng ta có truyền thông hủ bại trong đất nước này, nó là thứ mà chưa ai từng thấy trước đây”.

Khi được hỏi tại sao ông tổ chức tập trung chiến dịch vào thời điểm diễn ra Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ, ông Trump nói ông “không có lựa chọn” bởi vì truyền thông.

Và chúng ta có một gã không bước ra khỏi hầm trú ẩn, và truyền thông đưa tin về ông ta”, ông Trump nói và sau đó cho biết thêm: “Họ hỏi tôi những câu hỏi và tôi nhìn thấy lửa đang bùng cháy trong mắt họ và tôi nhìn thẳng vào một người trong số họ, tôi nói, này chàng trai, sao mà anh có thể thù hận như thế nhỉ?

Ông Biden chỉ mới tổ chức một số cuộc họp báo từ khi thực hiện tự cách ly tại nhà hồi tháng Ba. Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ đã dừng tự cách ly qua những tháng hè. Cựu phó tổng thống và liên danh tranh cử mà ông mới chỉ định, Thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris cũng chỉ mới trả lời hai câu hỏi trong những sự kiện từ khi ông Biden chỉ định bà Harris làm ứng viên phó tổng thống hôm 11/8.

Các hãng tin ABC, CBS và NBC không trả lời câu hỏi khi được yêu cầu bình luận về báo cáo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông. Trong khi, chiến dịch của ông Biden cũng không phản hồi khi được liên hệ yêu cầu bình luận, kể cả câu hỏi về việc khi nào liên danh tranh cử của ông sẽ tổ chức một buổi họp báo chính thống.

Bộ đôi liên danh tranh cử tổng thống – phó tổng thống của Đảng Dân chủ dự kiến sẽ trả lời phỏng vấn qua truyền hình. Chương trình này sẽ được phát sóng một phần vào ngày 21/8 và phát sóng toàn bộ vào ngày 23/8.

Zachary Stieber/ The Epoch Times

Xuân Thành dịch

Xem thêm: