Ngày 18/4, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên cho biết, Washington và Seoul đã nhất trí về việc cần thiết phải đáp trả mạnh mẽ các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, mặc dù họ vẫn mở cửa đối thoại với nước này.

Embed from Getty Images

Ông Sung Kim đã bay đến Hàn Quốc hôm 18/4 để tiến hành đàm phán hai ngày sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa mới trong đợt bắn thử vũ khí lần thứ 13. Các chuyên gia nhìn nhận, Triều Tiên muốn tăng cường kho vũ khí của mình và đạt được những nhượng bộ nhất định, chẳng hạn như giảm nhẹ lệnh trừng phạt từ đối thủ của mình.

Các vũ khí được thử nghiệm bao gồm tên lửa có khả năng mang hạt nhân, có thể nhắm mục tiêu vào cả lục địa Hoa Kỳ cùng các đồng minh của họ như Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, vũ khí mới thử nghiệm có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo tầm xa ở tiền tuyến cũng như củng cố hiệu quả hoạt động của hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên và đa dạng hóa các sứ mệnh tác chiến. Không ít người lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân sớm để tăng cường chiến dịch gây sức ép của họ.

Ông Kim nói với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc: “Chúng tôi nhất trí về việc cần thiết phải có phản ứng mạnh mẽ đối với hành vi gây bất ổn mà chúng tôi đã thấy. [Chúng tôi] cũng nhất trí về việc cần thiết phải duy trì khả năng răn đe chung mạnh nhất có thể trên bán đảo.”

Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho hay, ông và ông Kim có chung mối quan ngại về việc Triều Tiên có thể tiếp tục các hành vi làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông thúc giục Triều Tiên quay trở lại đàm phán.

Ông Kim lưu ý, liên minh Mỹ – Hàn Quốc “không đóng cửa ngoại giao” với Triều Tiên và “không có ý định thù địch” đối với nước này. Ông lặp lại tuyên bố trước đó rằng phái đoàn Hoa Kỳ sẵn sàng gặp đại diện của Triều Tiên “bất cứ nơi nào mà không cần bất kỳ điều kiện nào”.

Tuy nhiên đến nay, phía Triều Tiên vẫn cho rằng Hoa Kỳ trước tiên phải từ bỏ chính sách thù địch của mình trước khi các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Một số chuyên gia nhận định, Triều Tiên muốn Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt hoặc đình chỉ các cuộc tập trận quân sự thường xuyên với Hàn Quốc, mà Bình Nhưỡng vốn coi là các cuộc diễn tập xâm lược.

Sáng 18/4, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chỉ huy được mô phỏng trên máy tính. Washington và Seoul đã thu hẹp quy mô của các cuộc tập trận này trong những năm gần đây, trong bối cảnh diễn ra các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng và vì các hạn chế do đại dịch COVID-19. Dù vậy, Triều Tiên thường đáp trả các cuộc tập trận như vậy bằng các vụ thử tên lửa.

Tháng trước, Triều Tiên cũng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ và đây là vụ thử vũ khí tầm xa đầu tiên của nước này kể từ tháng 11/2017.

Đáng chú ý, các chính sách ngoại giao do Mỹ đứng đầu nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân nhằm đổi lại các nhượng bộ về chính trị và kinh tế vẫn tiếp tục bế tắc kể từ năm 2019.

Minh Ngọc (Theo Newsmax, AFP)