Một quan chức chính quyền Biden nói rằng lực lượng phòng vệ chống tên lửa của Mỹ đã đánh chặn tới 5 quả rocket bắn vào sân bay Kabul vào sáng thứ Hai (30/8, giờ địa phương). Vị quan chức này cho biết những hoạt động di tản trước hạn chót 31/8 không bị gián đoạn, theo Reuters và CNN đưa tin.

Embed from Getty Images

Reuters dẫn theo hãng tin Pajhwok của Afghanistan cho biết vào sáng 30/8 đã xảy ra nhiều cuộc tấn công bằng rocket nhắm vào sân bay Kabul và nhiều khu vực khác tại thủ đô quốc gia Nam Á đang nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng các báo cáo ban đầu không cho thấy lực lượng Mỹ tại sân bay Kabul bị thương vong.

Theo CNN, một chiếc xe dân sự đã được sử dụng làm bệ phóng rocket nhắm vào sân bay Kabul.

CNN cho biết đoạn video họ có được cho thấy chiếc xe dân sự này đã bốc cháy trên một con phố tại khu dân cư Khair Khana sau khi các quả rocket được phóng đi.

CNN dẫn lời một người bán khoai tây chiên xưng tên Zia ud Din có nhà ở gần nơi chiếc xe nêu trên đỗ, nói rằng ông ta đã nghe thấy tiếng nổ khi các quả rocket được phóng đi.

Đã có một vài tiếng nổ lớn, tất cả chúng tôi – toàn thể gia đình – đang ở trong nhà, và khi chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ to, chúng tôi đã chạy ra vườn, mọi thứ đã bắt lửa. May mắn, không ai bị chết hay bị thương”, ông Zia ud Din nói.

Các nhân chứng khác cho biết một trong số rocket đã bắn vào một tòa nhà gần đó. Taliban và các nhân chứng nói rằng không có thương vong trong tòa nhà bị trúng đạn.

CNN cho biết một quan chức Mỹ nói với hãng tin này rằng khả năng ISIS-K đã thực hiện vụ tấn công rocket này, nhưng vị này nói thêm rằng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã phát đi tuyên bố nói rằng Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về các vụ tấn công rocket và ông đã tái khẳng định mệnh lệnh yêu cầu các chỉ huy quân đội Mỹ phải làm “bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng ta trên thực địa”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Chánh văn phòng Ron Klain đã báo cáo với Tổng thống Biden về các vụ tấn công rocket vào sân bay Kabul sáng 30/8.

Như Ngọc