Hôm 3/12 vừa qua, Nhà Trắng thông báo rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét việc gỡ bỏ quy định bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đối với lực lượng quân đội, theo như đề xuất của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy.

vắc-xin ngừa COVID-19
(Ảnh minh họa: Par chatuphot/Shutterstock)

Cụ thể, ông McCarthy, người có khả năng cao trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào tháng 1/2023, trước đó cho biết rằng hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện đã nhất trí gỡ bỏ quy định bắt buộc tất cả binh sĩ trong quân đội phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Sự đồng thuận lưỡng đảng này đạt được tại cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Joe Biden, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

Theo ông McCarthy, quy định về việc bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong quân đội sẽ bị bãi bỏ trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) trị giá 817 tỷ USD dự kiến được Thượng viện và Hạ viện thông qua trong tháng này.

Phía Nhà Trắng cho biết ông McCarthy đã nêu vấn đề tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong quân đội với Tổng thống Biden. Ông Biden đã đồng ý xem xét đề xuất này.

Tháng 8/2021, Chính phủ Mỹ ban hành quy định yêu cầu tất cả quân nhân phải tiêm phòng COVID-19. Quy định này lâu nay vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có cả những nghị sĩ ở Hạ viện muốn ngăn chặn ông McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện khi đảng Cộng hòa tiếp quản quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này vào ngày 3/1/2023.

Phan Anh

Video: Hoa Kỳ đang “tự sát” khi lựa chọn những giá trị đạo đức sa đọa