Mỹ đưa ra cam kết với Tòa án tối cao của Vương quốc Anh, nếu phía Anh dẫn độ người sáng lập Wikileaks – Julian Assange đến Mỹ, thì phía Mỹ sẽ cho phép ông ta thực thi án tại quê nhà ở Úc.

14933990406 d5246b7349 c
Ông Julian Assange. Ảnh chụp ngày 18/8/2014. (Nguồn: David G Silvers / Bộ Ngoại giao Ecuador / Flickr)

Theo Reuters đưa tin, một tài liệu pháp luật được công bố hôm 27/10 cho thấy, Chính phủ Mỹ yêu cầu Tòa án tối cao Vương quốc Anh lật lại phán quyết trước đó của thẩm phán Anh từ chối dẫn độ Julian Assange, người bị cáo buộc gián điệp, đến Mỹ; đồng thời cam kết một khi kết án, sẽ cho phép Assange thụ án tại bất cứ nhà tù nào ở Úc.

Thẩm phán Vanessa Baraitser của Tòa án Hình sự Trung tâm ở London vào tháng Một đã ra phán quyết, từ chối dẫn độ ông Julian Assange đến Mỹ vì ông có khuynh hướng tự sát, và rất có khả năng tự tử trong sự cách ly nghiêm ngặt ở nhà tù Mỹ. Phía Mỹ sau đó đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Anh.

Luật sư James Lewis QC, đại diện cho Chính phủ Mỹ, đã cho biết trong một tài liệu đệ trình lên Tòa án tối cao Anh: “Mỹ cũng đã đưa ra một bảo đảm rằng Mỹ đồng ý chuyển ông Julian Assange đến Úc để chấp hành bất kỳ bản án nào áp đặt cho ông ấy.” 

Đài BBC đưa tin, luật sư đại diện của Chính phủ Mỹ, ông James Lewis QC còn cho rằng thẩm phán người Anh (người đã ngăn chặn việc dẫn độ ông Assange) đã bị các bác sĩ tâm thần đánh lừa. Trong phán quyết hồi tháng Một, vị thẩm phán đã từ chối việc dẫn độ với lý do xét thấy ông Assange có vấn đề về sức khỏe tâm thần, do đó lo rằng Mỹ sẽ không thể ngăn cản ông Assange tìm cách tự sát.

Ông James Lewis QC nói với thẩm phán Tòa án Tối cao Anh hôm thứ Tư rằng kết luận này là sai. Ông nói rằng bác sĩ tâm thần của ông Assange đã đánh lừa thẩm phán, và thẩm phán đã không cho Mỹ cơ hội để hồi đáp về lo ngại của Mỹ.

Fox News đưa tin, ông James Lewis QC nói, những đảm bảo này “có lực ràng buộc đối với Mỹ”.

Chính phủ Mỹ còn cho biết, vấn đề tâm lý của ông Assange không đến mức nghiêm trọng đến thế.

Ông James Lewis QC nói: “Một khi đảm bảo cung cấp chăm sóc điều trị y tế hợp lý, một khi rõ ràng các tội danh thì sẽ đưa ông đến Úc để thi hành án, vậy thì chúng tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng vị thẩm phán khu vực này vốn sẽ không dùng phương thức của bà để quyết định vấn đề liên quan.”

Ông Edward Fitzgerald, luật sư của ông Assange cũng nói rằng ngay cả khi Úc đồng ý, có thể mất tới 10 năm để bị kết án theo thủ tục pháp lý của Mỹ, hơn nữa “Trong khoảng thời gian chờ đợi này, ông Assange sẽ luôn bị giam giữ trong một nhà tù Mỹ trong tình trạng cực kỳ cô lập.”

Ông Edward Fitzgerald lên án, luật sư phía Mỹ cố gắng nói “giảm đến mức thấp nhất về tính nghiêm trọng của chướng ngại tinh thần và rủi ro tự sát của ông Assange”. 

Ông Assange năm nay 50 tuổi, là người sáng lập WikiLeaks, ông đối mặt với 18 cáo buộc của Mỹ, bao gồm âm mưu thực hiện xâm nhập máy tính.

Năm 2010, WikiLeaks đã công bố lượng lớn tài liệu mật của Chính phủ Mỹ liên quan đến chiến tranh Iraq và Afghanistan; năm 2016, trong thời gian bầu cử tổng thống Mỹ, ông còn công bố các thư điện tử của Ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ.

Nếu tại Mỹ ông bị kết án tội liên quan đến máy tính, thì có thể ông sẽ đối mặt với thời hạn tù lên đến 175 năm.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: