Hôm 6/2 vừa qua, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere đã đề xuất nước này nên viện trợ khoảng 75 tỷ Crown (tương đương với 7,3 tỷ USD) cho Ukraine trong 5 năm tới, theo hãng tin Reuters.

viện trợ cho Ukraine
(Ảnh minh họa: Beautiful landscape/Shutterstock)

Cụ thể, Thủ tướng Stoere tuyên bố rằng trong năm nay, 50% khoản tài trợ sẽ dành cho quân sự trong khi số tiền còn lại sẽ dành cho các nhu cầu viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, ông Stoere nói rằng tỷ lệ này có thể thay đổi trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Chính Na Uy cũng sẽ dành 5 tỷ Crown trong năm nay để viện trợ cho những nước kém phát triển chịu ảnh hưởng do giá lương thực toàn cầu tăng cao sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022.

Đề xuất trên vẫn cần được Quốc hội thông qua. Đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính tại Na Uy, cho biết dự kiến ủng hộ kế hoạch trong cuộc đàm phán cuối diễn ra vào những tuần tới.

Năm 2022, Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu do Nga giảm nguồn cung khí đốt. Quốc gia Bắc Âu này cũng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai sau Nga. Năm ngoái, nguồn thu của Chính phủ Na Uy từ xăng dầu đã tăng lên 108 tỷ USD, cao gần gấp 3 lần so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2008.

Doanh thu từ dầu mỏ của nước này tăng lên mức cao nhất sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công nhắm vào Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt vào năm 2022.

Phan Anh