Ngày 31/12/2017, ông Kim Jong-un – lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên đã phát biểu lời chúc năm mới đồng thời cho biết, nút ấn hạt nhân nằm trên bàn làm việc của ông. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Michael Mullen nói, Mỹ và Bắc Triều Tiên có nguy cơ xảy ra chiến tranh vũ khí hạt nhân hơn bao giờ hết, hơn nữa, khó có cơ hội giải quyết khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên thông qua ngoại giao.

news 101217 23
Kim Jong-un xuất hiện tại núi Trường Bạch (Getty Images).

Từng làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ thời thổng thống Mỹ George W.Bush và Barack Obama, ông Mike Mullen đã đưa ra lời cảnh báo  khi trả lời phỏng vấn của Đài ABC.

Ông Mike Mullen nói: “Hiện tại tôi cho rằng, có bầu không khí rất nguy hiểm đang bao vây, hơn nữa so với bất cứ thời điểm nào trước đây, Mỹ và Bắc Hàn đang đến gần với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân hơn, thậm chí tôi còn không thấy có cơ hội nào để hai bên có thể thông qua con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề này.”

Theo ông Mike Mullen, chiến tranh với Bắc Triều Tiên liệu có nổ ra hay không, quyền quyết định này vẫn nằm trong tay Tổng thống Trump.

Đầu tháng 12/2017, trang tin tức kinh tế Sankei Shimbun của Nhật Bản từng đưa tin, phía Mỹ nghiên cứu và phán đoán ông Kim Jong-un đã từ chối giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình. Trước đó, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đã báo cáo với Tổng thống Trump, tháng 3/2018 là thời hạn cuối cùng để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Gần đây, Mỹ – Hàn nhiều lần tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hồi đầu tháng 12/2017, Hàn Quốc đã thành lập bộ đội đặc chủng “chém đầu” ông Kim Jong-un với quân số khoảng 1000 người. Khi tình hình chiến tranh nguy cấp, đội quân này có thể trực tiếp tấn công đến Bình Nhưỡng, tiêu diệt ông Kim Jong-un và các cơ quan đầu não của chính đảng Bắc Triều Tiên. Có phân tích cho hay, tất cả những điều này đều là muốn khiến cho ông Kim Jong-un thấy lo sợ bất an.

Ngày 28/12/2017, Nhật báo Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản), dẫn nguồn tin tiết lộ, ông Kim Jong-un lo lắng có thể bị chém đầu, trong năm 2017 số lần ông lộ diện công khai đã giảm đáng kể, chỉ có 102 lần. So với 141 lần trong năm 2016 là và 155 lần trong năm 2015, năm 2017 ông ít lộ diện hơn rất nhiều.

Có nguồn tin cho biết, “hành động chém đầu” đối với ông Kim Jong-un dường như cũng đã phát huy tác dụng, để tránh bị vệ tinh trinh sát của quân đội Mỹ phát hiện, nên ông Kim Jong-un thường xuyên lựa chọn tiến hành các hoạt động vào buổi sáng sớm, thậm chí còn không ngồi xe riêng của mình, mà ngồi xe trên chiếc Lexus ông tặng cán bộ làm quà.

Ngày 8/12/2017, ông Kim Jong-un từng đến thăm núi Trường Bạch (Paektu). Theo tiết lộ của người dân cư trú tại núi Trường Bạch, huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang, trong thời gian ông Kim Jong-un đến núi Trường Bạch, giao thông và thông tin tại địa phương đều bị gián đoạn. Điện thoại gọi đi nơi khác cũng không thể kết nối được. Điều này có thể cho thấy ông Kim Jong-un sợ “hành động chém đầu” đến nhường nào.

Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin nói, tại biên giới Trung Quốc – Triều Tiên có một số địa đạo bí mật dẫn thẳng đến Trung Quốc, có thể giúp ông Kim Jong-un tránh được tấn công bởi “hành động chém đầu”.

Ngày 4/12 đến 8/12/2017, Mỹ – Hàn tiến hành cuộc tập trận trên không quy mô lớn với tên “Át chủ bài cảnh giác” (Vigilant Ace). Hai nước đã huy động 230 máy bay, phía Mỹ còn điều cả máy bay tàng hình F-22 hiếm thấy, máy bay này có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu và rada của kẻ địch. Ngoài ra còn có 6 chiếc máy bay Boeing EA-18G cũng tham gia diễn tập, 6 chiếc máy bay này có thể khiến cho tất cả các thiết bị điện tử của Bắc Triều Tiên mất “linh nghiệm” trong thời gian cực ngắn.

Nhà dự ngôn người Anh Craig Hamilton-Parker từng đưa ra dự đoán, năm 2018, Bắc Triều Tiên sẽ xảy ra chiến tranh, do đó sống chết của ông Kim Jong-un vẫn chưa rõ, rất có thể sẽ lưu vong sang Trung Quốc.

Minh Tâm

Xem thêm: