Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ hôm thứ Ba (21/12) loan báo dân số nước này năm 2021 tăng ở mức thấp kỷ lục, thấp nhất kể từ năm 1937. 17 tiểu bang và Quận Columbia nơi có thủ đô Washington D.C dân số năm qua thậm chí đã giảm.

Embed from Getty Images

Tỷ lệ tăng trưởng chậm có thể là do nhập cư quốc tế giảm, sinh đẻ giảm và tăng tử vong một phần do đại dịch COVID-19”, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ nhận định.

2021 là năm đầu tiên kể từ năm 1937, dân số Mỹ tăng thêm ít hơn 1 triệu người. Trong năm qua (tính từ 1/7/2020 đến 1/7/2021), dân số Mỹ tăng thêm 392.665 người, tương đương 0,1% dân số, theo số liệu ước tính của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hôm 21/12.

Tăng dân số thấp đã trở thành khuynh hướng tại Mỹ trong vài năm qua, nguyên dân là vì sinh đẻ và nhập cư quốc tế giảm, kết hợp với tử vong gia tăng do dân số già.

Số người Mỹ trưởng thành, đủ tuổi bầu cử (từ 18 tuổi trở lên) hiện đã tăng lên 258,3 triệu người, chiếm 77,8% tổng dân số Mỹ.

Miền Nam nước Mỹ có số dân 127.225.329 người là vùng đông dân nhất trong 4 vùng, chiếm 38,3%. Miền Nam cũng là vùng duy nhất có tỷ lệ di cư nội địa tăng (thêm 657.682 người) trong giai đoạn 2020 đến 2021.

Vùng Đông Bắc nước Mỹ có số dân 57.159.838 người là vùng ít dân nhất. Năm 2021, dân số vùng Đông Bắc giảm 365.795 người, trong đó 31.052 người là giảm tự nhiên và 389.638 người là giảm do di cư nội địa.

Dân số của miền Tây nước Mỹ năm 2021 tăng thêm 35.868 người dù đã bị giảm 144.941 người do di cư nội địa. Dân số miền Tây tăng là do tăng tự nhiên (143.082 người) và tăng nhập cư quốc tế (38.347 người).

Từ năm 2020 đến năm 2021, dân số của 33 tiểu bang tại Mỹ tăng. 17 tiểu bang và Quận Columbia giảm dân số. Mỗi khu vực trong 11 của 18 khu vực giảm dân số này đã bị giảm đi từ 10.000 dân trở lên.

Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chỉ tính riêng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ tính đến nay là hơn 800.000 người, mức cao nhất thế giới.

Đức Thiện

Xem thêm: