Bộ Lao động Mỹ thông báo vào ngày 12/1 rằng tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập kỷ lục của 40 năm qua. Thăm dò mới nhất cho thấy lạm phát đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ, điều này rất bất lợi cho Đảng Dân chủ trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022.

shutterstock 189201107
(Nguồn: Xtock/ Shutterstock)

Các yếu tố khiến lạm phát tăng cao chủ yếu do giá ô tô (tăng 37,3%) và giá dầu (tăng 49,6%), sau đó là giá thực phẩm (tăng 6,3%). Tỷ lệ lạm phát của tháng 12 cũng phản ánh tác động ban đầu của biến thể COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) Omicron, gây ra mối đe dọa mới cho nền kinh tế khi đại dịch này bước vào năm thứ ba.

Lạm phát cao khiến người Mỹ phải kiềm chế chi tiêu

McAllister, một công nhân đã nghỉ hưu 72 tuổi, thường ăn bít tết nướng vào bữa tối thứ Tư hàng tuần nhưng đã chuyển sang ăn thịt gà vì giá thịt bò tăng cao. Khi chi phí sưởi ấm trong nhà tăng lên, ông McAllister cũng đã ngừng sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và đấu tranh để hạ giá xăng cũng như hạn chế chơi gôn.

Seema Shah, chiến lược gia trưởng tại Chief Global Investors, cho biết có những dấu hiệu cho thấy vấn đề căng thẳng do nguồn cung đang được nới lỏng và con số tháng 12 có thể đánh dấu mức lạm phát hàng năm đạt đỉnh, nhưng có những chuyên gia khác tin rằng sự lan rộng của Omicron có thể tạo ra những thách thức mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lạm phát đang bào mòn nguồn thu nhập của người Mỹ: Trong tháng 12, thu nhập thực tế trung bình hàng giờ chỉ tăng 0,1%, nếu tính thu nhập thực tế theo năm thì giảm 2,4%.

Lạm phát tăng vọt là tin xấu đối với Tổng thống Biden, theo đó tỷ lệ người ủng hộ ông Biden lại đạt mức thấp mới. Nhà Trắng đổ lỗi cho việc tăng giá là do tắc nghẽn chuỗi cung ứng và các gián đoạn kinh tế khác do đại dịch gây ra, trong khi phe Cộng hòa đổ lỗi cho chương trình chi tiêu khổng lồ của tổng thống.

Dawit Kebede, nhà kinh tế cấp cao tại Hiệp hội Tín dụng Liên bang Mỹ (NAFCU), nói với tờ Wall Street Journal rằng lạm phát cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu tăng lãi suất ngay từ tháng Ba, điều này sẽ làm tăng chi phí đi vay cho người tiêu dùng và giảm nhu cầu chi tiêu khiến nền kinh tế Mỹ bị đình trệ.

Fed đã dự kiến trong năm tới sẽ có ​​ít nhất 3 lần tăng lãi suất. Hôm thứ Ba (11/1), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã làm chứng trước Quốc hội Mỹ rằng ông lạc quan trong vấn đề chuỗi cung ứng sẽ giảm căng thẳng trong năm nay và giúp giảm lạm phát.

Thăm dò mới không có lợi cho Đảng Dân chủ

Năm 2022 là năm quan trọng đối với chính trị Mỹ khi diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Cồng đồng của Associated Press-NORC cho thấy các vấn đề chính trị mà người Mỹ quan tâm nhất đang thay đổi đáng kể, khiến Đảng Dân chủ phải đối mặt với thách thức lớn để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo thăm dò, việc quản lý đại dịch COVID-19 là một lý do khiến cử tri ủng hộ mạnh mẽ ông Biden và Đảng Dân chủ, nhưng các cử tri hiện đang ngày càng tập trung vào các vấn đề kinh tế như lạm phát và tài chính cá nhân, vấn đề này xem chừng có lợi cho phe Cộng hòa.

Chỉ 37% người Mỹ xếp hạng COVID-19 vào nhóm 5 ưu tiên hàng đầu của họ cho các công việc chính phủ Mỹ năm 2022, trong khi tỷ lệ này vào một năm trước là quá bán (53%). 68% số người được hỏi xếp hạng nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ vào năm 2022, với 14% tập trung vào lạm phát, trong khi tỷ lệ này vào năm ngoái ở mức dưới 1%. Có 24% người Mỹ xếp tài chính gia đình (tức là chi phí sinh hoạt) là ưu tiên của chính phủ, gấp đôi năm ngoái (12%).

Tâm lý đó phản ánh những thách thức mà Đảng Dân chủ phải đối mặt khi năm bầu cử bắt đầu. Đảng Dân chủ đã giành được quyền kiểm soát Nhà Trắng và cả hai viện của Quốc hội vào năm 2020 và đã cam kết làm tốt hơn chính quyền ông Trump trong việc ứng phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Các quan chức Chính phủ Mỹ thừa nhận rằng công chúng ngày càng chán ngấy COVID-19.

Người phát ngôn Adam Brandon của nhóm hoạt động bảo thủ FreedomWorks cho biết về phản ứng COVID-19 của chính quyền Đảng Dân chủ: “Đó chắc chắn không phải là chiến thắng như tưởng tượng của Đảng Dân chủ”.

Adam Green, người đồng sáng lập “Ủy ban Phong trào vì Thay đổi Tiến bộ” (PCCC), nói với hãng tin AP rằng chìa khóa thành công của Đảng Dân chủ vào năm 2022 vẫn nằm ở việc có được thành quả thiết thực từ chính sách của họ hay không, bao gồm Đạo luật Xây dựng lại Tốt hơn (Build Back Better Act) của ông Biden, dự luật chi tiêu xã hội khổng lồ này vẫn còn bị đình trệ ở Thượng viện.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: