Nam diễn viên, ca sĩ và người mẫu hàng đầu Myanmar Paing Takhon từng nằm trong danh sách truy nã của quân đội vì ủng hộ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã bị tuyên 3 năm tù khổ sai, theo luật sư của anh cho AFP biết hôm 27/12.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Paing Takhon, 25 tuổi, là một ngôi sao nổi tiếng ở cả Myanmar và nước láng giềng Thái Lan. Anh đã tích cực tham gia các cuộc biểu tình quần chúng trên đường phố, cũng như bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội để phản đối việc quân đội đảo chính.

Anh Takhon bị bắt trong một cuộc đột kích vào rạng sáng tại nhà ở Yangon vào tháng 4, theo chị gái anh. Vào thời điểm đó, quân đội đang ráo riết săn lùng hơn 100 người nổi tiếng và có ảnh hưởng vì ủng hộ phong trào dân chủ.

Hôm thứ Hai, anh Takhon đã bị “bỏ tù kèm lao động khổ sai trong ba năm” tại một tòa án ở Yangon, cố vấn pháp lý Khin Maung Myint nói với AFP.

“Gia đình rất đau buồn về bản án của anh ấy,” ông Khin nói và cho biết họ đang cân nhắc có nên kháng cáo hay không.

Vào tháng 2, Paing Takhon, người có hơn một triệu người theo dõi trên Facebook và Instagram, đã đăng hình ảnh của mình trong bộ đồ thể thao màu trắng với một chiếc loa phóng thanh, mũ bảo hộ và một con chó nhồi bông màu trắng bị trói trước ngực tại một cuộc biểu tình.

“Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn tội ác chống lại loài người”, anh viết trên Instagram.

Paing Takhon cũng nổi tiếng ở Thái Lan, thường xuất hiện trong các chương trình TV và quảng cáo truyền hình.

Ngay sau cuộc đảo chính hồi tháng 2, chính quyền quân đội đã công bố danh sách khoảng 120 người nổi tiếng bị truy nã.

Tiến Minh (theo AFP)

Xem thêm: