Theo dữ liệu của Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc COVID-19 ở nước này trong tuần kết thúc vào ngày 25/12 đã giảm 30% so với tuần trước đó.

Nam Phi
(Ảnh minh họa: Yaw Niel/Shutterstock)

Hôm 30/12 vừa qua, Chính phủ Nam Phi đã quyết định gỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng, dựa trên đánh giá cho rằng nước này đã qua đỉnh dịch của làn sóng thứ 4 dưới tác động của biến thể Omicron.

Biện pháp nới lỏng được đưa ra sau khi chính quyền tiến hành rà soát, đánh giá xu hướng lây lan dịch bệnh, tỉ lệ tiêm vắc-xin cũng như năng lực tiếp nhận và điều trị của hệ thống y tế.

“Tất cả những dữ liệu cho thấy Nam Phi có thể đã qua đỉnh dịch của làn sóng thứ 4 trên quy mô toàn quốc”, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, ông Mondli Gungubele, phát biểu sau các cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Ứng phó với COVID-19 (NCCC) và Hội đồng điều phối của Tổng thống (PCC).

Bên cạnh việc gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, giới chức Nam Phi cũng quyết định nới lỏng một số quy định hạn chế. Cụ thể, số người được phép tụ tập trong nhà hiện nay sẽ tăng từ 750 lên 1.000 người trong khi số người được phép tụ tập ngoài trời vẫn là 2.000. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn hợp pháp được phép hoạt động sau 23 giờ. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn là một yêu cầu bắt buộc và nếu không tuân thủ thì đây vẫn là một hành vi phạm tội.

Ghi nhận gần 3,5 triệu ca mắc và 91.000 trường hợp tử vong do COVID-19, Nam Phi hiện là nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi đại dịch ở châu Phi. Chủng Omicron với hàng chục đột biến lần đầu tiên được phát hiện tại Botswana và Nam Phi vào cuối tháng 11. Biến thể này có khả năng lây lan rất nhanh chóng và trở thành chủng thống trị tại Nam Phi, khiến cho số ca mắc mới vượt ngưỡng 23.000 ca/ngày hồi giữa tháng 12. Dẫu vậy, trong tuần qua, mức lây nhiễm đã giảm xuống chỉ còn dưới 11.500 ca/ngày.

Theo SCMP,

Phan Anh

Xem thêm: