Ngày 11/4/2022 vừa qua, 65 tổ chức phi chính phủ đã cùng chung tay gửi một bức thư ngỏ tới 12 đặc phái viên Liên Hợp Quốc và chuyên gia nhân quyền, những người từng gửi thư tới chỉnh phủ Trung Quốc vào năm ngoái để bày tỏ quan ngại về các chứng cứ đáng tin cậy liên quan đến nạn thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm trong các trại giam Trung Quốc. 65 tổ chức phi chính phủ kêu gọi các đặc phái viên Liên Hợp Quốc phải có hành động mạnh mẽ hơn thay vì chấp nhận những câu trả lời “không đầy đủ” và “lừa dối” của chế độ cộng sản Bắc Kinh.

65 tổ chức phi chính phủ yêu cầu LHQ tiếp tục hành động trước nạn thu hoạch tạng
Một số tổ chức trong số 65 tổ chức phi chính phủ lên tiếng trong thư ngỏ. (Ảnh: ETAC)

Ngày 10/6/2021, 12 đặc phái viên và chuyên gia Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới chính phủ Trung Quốc, đưa ra 12 yêu cầu trả lời về các bằng chứng đáng tin cậy liên quan đến nạn thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm, nhắm vào “người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Kitô giáo”. 4 ngày sau, trong một thông cáo trên trang web của mình, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đề cập đến sự việc này, và nhắc lại rằng có “thông tin đáng tin cậy” về việc những nhóm thiểu số tôn giáo và dân tộc tại Trung Quốc đã bị xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng tạng trong quá trình giam giữ. Việc xét nghiệm này là nhằm tạo ra một “ngân hàng nội tạng sống”, phục vụ cho việc thu hoạch nội tạng để cấy ghép sau này. (Xem thông cáo tại đây)

Ngày 10/9/2021, chính phủ Trung Quốc gửi thư trả lời (GJ/41/2021), và từ đó đến nay, Liên Hợp Quốc đã không có động thái tiếp theo.

Trong bức thư ngỏ ngày 11/4/2022, 65 tổ chức phi chính phủ cho rằng bức thư trả lời của chế độ Bắc Kinh là “không đầy đủ và lừa dối”. Theo đó, bức thư trả lời đã bỏ qua “nhiều câu hỏi nổi bật liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy nào để chống đỡ cho những khẳng định hoặc giải thích của mình. Thông tin được cung cấp không giải quyết được 12 yêu cầu [mà các đặc phái viên mà chuyên gia đặt ra]. Từ đó, Liên Hợp Quốc và thực tế là cả thế giới đang bị yêu cầu phải ‘nghe theo lời Trung Quốc’ rằng không có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, dẫu có nhiều bằng chứng ngược lại.”

Bức thư ngỏ đã phân tích thư trả lời của chính quyền Trung Quốc trên nhiều phương diện:

  • Chế độ đã bôi nhọ các nhân chứng thay vì trả lời các quan ngại liên quan đến từng trường hợp được nhắc đến;
  • Chế độ phủ nhận việc xét nghiệm y tế riêng đối với các tù nhân lương tâm, từ đó không trả lời câu hỏi về mục đích của việc xét nghiệm;
  • Chế độ không trả lời các câu hỏi về việc cho phép điều tra độc lập, không trả lời câu hỏi về việc tù nhân có đồng thuận việc lấy nội tạng không, không trả lời câu hỏi về việc thân nhân không được phép tiếp cận thi thể tù nhân lương tâm;
  • Chế độ tránh trả lời câu hỏi về việc có “buôn bán nội tạng” hay không, thay vào đó trả lời rằng Trung Quốc không “buôn người”;
  • Chế độ phủ nhận việc phân biệt đối xử với tù nhân lương tâm, và khẳng định rằng chỉ chống “chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”, mặc dù “chủ nghĩa cực đoan” có thể được tùy tiện định nghĩa.

Thông qua việc phân tích thư trả lời của chính quyền Trung Quốc, 65 tổ chức phi chính phủ cho rằng “chính quyền Trung Quốc đã bỏ qua phần lớn trong 12 yêu cầu của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc”. Do đó, 65 tổ chức yêu cầu các chuyên gia Liên Hợp Quốc tiếp tục gây sức ép lên chế độ Bắc Kinh:

  • Tiếp tục đưa ra một thư nêu bật những điểm bất cập trong phản hồi của chính quyền Trung Quốc và yêu cầu cung cấp các thông tin được yêu cầu trong bức thư trước đó;
  • Yêu cầu chính quyền Trung Quốc hợp tác với Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về vấn đề cấy ghép nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Nếu không có sự hợp tác thì Liên Hợp Quốc vẫn cần tiến hành một cuộc điều tra. Yêu cầu cho phép tiến hành một cuộc điều tra như vậy cần được gửi đến các văn phòng liên quan của Liên Hợp Quốc;
  • Đưa vấn đề vào chương trình nghị sự của kỳ họp Liên Hợp Quốc tiếp theo;
  • Triệu tập một cuộc họp trong đó các Quốc gia Thành viên của Liên Hợp Quốc gặp Chủ tịch Tòa án [độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại] Trung Quốc, Luật sư Anh quốc Geoffrey Nice, và các điều tra viên khác, để thảo luận về công việc và Phán quyết của Tòa án và các báo cáo mà tòa đã xem xét (Về tòa án độc lập này, xem bài: Tòa án: Trung Quốc thu hoạch nội tạng, phạm tội ác Chống lại loài người);
  • Yêu cầu Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc tiếp tục thực hiện theo thủ tục thông thường đối với các trường hợp làm chứng được đưa ra, để đưa ra ý kiến ​​về việc tước đoạt quyền tự do của họ có phải là tùy tiện hay không.

Xem toàn văn thư ngỏ tại đây
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: