Chính phủ Nepal đã thành lập hội đồng điều tra chuyến bay của Yeti Airlines bị rơi với 72 người trên khoang, khi nó đang trên đường từ Kathmandu đến Pokhara, làm ít nhất 68 người thiệt mạng.

Embed from Getty Images

Các đội cứu hộ đã tìm thấy 68 thi thể sau khi một chiếc máy bay chở khách của Yeti Airlines chở 72 người trên khoang bị rơi gần Pokhara, Nepal vào Chủ nhật.

Các nhà chức trách cho biết quá trình xác định danh tính những người thiệt mạng đang được tiến hành.

“Quá trình nhận dạng các thi thể đã bắt đầu,” ông Tek Prasad Rai, phát ngôn viên của Cảnh sát Nepal, cho biết. “Chiến dịch cứu hộ đang diễn ra và chúng tôi cùng với nhóm của mình đã thu gom các thi thể”.

Không có người sống sót nào được tìm thấy vào cuối ngày Chủ nhật. Các quan chức cho biết việc tìm kiếm bốn người mất tích sẽ tiếp tục vào thứ Hai.

Theo thông tin chi tiết do Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) công bố, 53 hành khách và 4 nhân viên chuyến bay là người Nepal. Những người nước ngoài trên máy bay bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1người Ireland, 1 người Australia, 1 người Argentina và 1 du khách người Pháp.

Các thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Gandaki để nhận dạng. Yeti Airlines cho biết họ sẽ chuyển các thi thể cho gia đình sau quá trình nhận dạng.

“Tất cả các thi thể hiện đang ở Pokhara. Sau khi nhận dạng, chúng tôi sẽ vận chuyển các thi thể đến địa điểm thuận tiện cho các gia đình và bàn giao”, Pemba Sherpa, giám đốc tiếp thị của Yeti Airlines, cho biết.

“Chúng tôi cũng đã chuyển thông tin tới các đại sứ quán trong các trường hợp thương vong liên quan đến người nước ngoài,” ông nói thêm.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Chính phủ đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc và tuyên bố hôm thứ Hai là một ngày nghỉ lễ để tưởng nhớ vụ tai nạn.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã tweet: “Tôi vô cùng đau buồn trước tai nạn đáng buồn và bi thảm của Yeti Airlines ANC ATR 72 đang bay từ Kathmandu đến Pokhara cùng với các hành khách.”

Các quan chức Nepal cho hay, hoạt động cứu hộ gặp một số khó khăn do có rất đông người tại hiện trường vụ tai nạn. Các đội cứu hộ đã kêu gọi những người dân tụ tập rời khỏi địa điểm.

Ngành hàng không của Nepal đã bị ảnh hưởng bởi các vụ tai nạn trong những năm qua. Vào tháng 5 năm 2022, một chiếc máy bay của Tara Air đã bị rơi chưa đầy 20 phút sau khi cất cánh từ Pokhara, khiến 22 người trên máy bay thiệt mạng.

Vào tháng 3 năm 2018, một chuyến bay từ Dhaka, Bangladesh đã hạ cánh xuống sân bay Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng.

Lê Vy