Một chuyến bay nội địa chở 72 người bị rơi hôm Chủ Nhật (15/1) gần Sân bay Quốc tế Pokhara, Nepal, khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Video từ Sky News về tai nạn máy bay ở Nepal hôm 15/1/2023:

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal cho biết đó là chiếc ATR-72 động cơ đôi của Yeti Airlines đi từ thủ đô Kathmandu với 68 hành khách, trong đó có 3 em bé, cộng với tổ lái 4 người, trên đường tới thành phố Pokhara.

Theo Cơ sở số liệu của Mạng An toàn Hàng không, thì đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất ở Nepal kể từ năm 1992. Năm đó một chiếc Airbus A300 của Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan đã đâm vào sườn đồi khi tiếp cận Kathmandu, khiến tất cả 167 người trên máy bay thiệt mạng

Truyền hình địa phương chiếu cảnh các nhân viên cứu hộ chạy quanh những phần bị vỡ của máy bay. Một số mặt đất gần địa điểm máy bay rơi bị cháy xém, có thể nhìn thấy những vệt lửa.

Cơ quan hàng không cho biết trong tuyên bố của mình rằng máy bay đã liên lạc với sân bay từ Hẻm núi Seti lúc 10h50 sáng (05h05 GMT), “rồi sau đó nó bị rơi.”

“Một nửa máy bay nằm trên sườn đồi,” Arun Tamu, một cư dân địa phương, nói với Reuters rằng ông đã đến hiện trường vài phút sau khi máy bay rơi. “Nửa còn lại đã rơi xuống hẻm núi của sông Seti.”

Khum Bahadur Chhetri cho biết anh đã quan sát từ mái nhà của mình khi chuyến bay đến gần.

“Tôi nhìn thấy chiếc máy bay run rẩy, di chuyển sang trái và phải, rồi đột nhiên mũi của nó chúi xuống và lao vào hẻm núi,” Chhetri nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng người dân địa phương đã đưa 2 hành khách đến bệnh viện.

Bộ trưởng Tài chính Bishnu Paudel cho biết Chính phủ đã thành lập một ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và dự kiến ​​sẽ báo cáo trong vòng 45 ngày.

An toàn hàng không của Nepal

Gần 350 người đã thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal, quốc gia có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, nơi thời tiết thay đổi đột ngột có thể tạo ra các điều kiện nguy hiểm.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấm các hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ kể từ năm 2013, với lý do lo ngại về an toàn.

Năm ngoái, 22 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay đâm vào sườn núi.

Năm 2018, một máy bay chở khách US-Bangla từ Bangladesh đã bị rơi khi hạ cánh ở Kathmandu, khiến 49 thiệt mạng trong số 71 người trên máy bay.

Trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết trên Twitter rằng chiếc máy bay của Yeti Airlines đã 15 tuổi và được trang bị một bộ phát đáp cũ với số liệu không đáng tin cậy.

Trên trang web của mình, Yeti tự mô tả mình là hãng hàng không nội địa hàng đầu. Hạm đội của họ bao gồm sáu chiếc ATR 72-500 (kể cả chiếc vừa bị rơi). Yeti cũng sở hữu Tara Air và cả hai cùng nhau cung cấp “mạng lưới rộng nhất” ở Nepal, công ty cho biết.

Thiên Đức