Sau cuộc không kích của Israel hôm thứ Bảy vào Tháp Jala ở Dải Gaza, hãng thông tấn AP đã chỉ trích kịch liệt Israel và tuyên bố rằng họ không biết tòa nhà này cũng được Hamas sử dụng. AP đã có văn phòng tại Tháp Jala trong 15 năm. 

Trước tuyên bố này của AP, tờ New York Post (NY Post) đặt câu hỏi: “Nếu đúng là AP không hề hay biết (cho dù bằng chứng cho thấy việc không biết gì gần như là không thể), thì làm sao người ta có thể tin tưởng vào các báo cáo của AP trong khu vực nữa?”

Quân đội Israel đã thông báo cho những người ở trong Tòa tháp Al-Jalaa 12 tầng, nơi đặt văn phòng của AP và Al Jazeera, sơ tán một giờ trước cuộc tấn công, nói rằng nó đang được tình báo quân sự Hamas sử dụng. Trong tuần qua, căng thẳng giữa Israel và Hamas, nhóm khủng bố kiểm soát Gaza, đã ở mức cao nhất kể từ cuộc xung đột năm 2014, với việc Hamas dội hàng nghìn quả tên lửa vào các khu dân cư của quốc gia Do Thái.

Israel sau đó đã chia sẻ một số thông tin tình báo với Hoa Kỳ. Một nguồn tin thân cận với Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi nói với tờ Jerusalem Post: “Chúng tôi đã cho họ xem những bằng chứng rõ ràng chứng tỏ Hamas đã làm việc trong tòa nhà đó. “Tôi hiểu rằng họ thấy lời giải thích thỏa đáng.”

Trong nhiều năm rằng, như Lực lượng Phòng vệ Israel đã nói, Hamas “cố ý đặt các khí tài quân sự của mình trong dân chúng”, thậm chí “núp sau” các phương tiện truyền thông và “sử dụng chúng như lá chắn người”.

Tờ NY Post cho rằng hãng thông tấn AP chắc chắn phải biết rõ điều này. 

“Khi các nhà lãnh đạo của Hamas kiểm kê tài sản của họ trước vòng giao tranh mùa hè này, họ biết rằng trong số những tài sản đó có báo chí quốc tế. Các nhân viên của AP ở thành phố Gaza sẽ chứng kiến ​​một vụ phóng tên lửa ngay bên cạnh văn phòng của họ, gây nguy hiểm cho các phóng viên và dân thường khác ở gần đó – và AP sẽ không đưa tin về điều này”, bài báo năm 2014 của Matti Friedman viết trên tờ Atlantic đã nói.

Các chiến binh Hamas thường xuyên “xông vào văn phòng Gaza của AP và đe dọa các nhân viên – và AP sẽ không báo cáo điều đó” – bài báo cho hay.

“Có vẻ như những gì AP “không biết” và không báo cáo luôn ủng hộ Hamas hơn là đối tượng mà nhóm khủng bố này nhắm vào,” tờ NY Post bình luận.

Lê Xuân 

Xem thêm: