Trong bài bình luận đăng ngày 4/11 tại chuyên mục Ý kiến ​​toàn cầu của Washington Post, tác giả Josh Rogin cho rằng Hoa Kỳ cần hướng tới một chiến lược biến đổi khí hậu rõ ràng trong mối tương quan với Trung Quốc, và không khiến tương lai năng lượng của Hoa Kỳ phụ thuộc vào mối quan hệ với Bắc Kinh.

FDI X nXsAgt4yn
Tổng thống Joe Biden tại Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc (COP26) được tổ chức tại Glasgow, Scotland vào ngày 2/11/2021 (Ảnh: White House/ Twitter Joe Biden)

Bài báo dẫn lời ông Michael Sobolik, chuyên gia nghiên cứu về Ấn Độ – Thái Bình Dương tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, cho biết:

“Chúng ta thường mắc sai lầm đó là thiết lập một hình ảnh, sau đó áp đặt các ưu tiên của mình lên chúng. Nếu biến đổi khí hậu quan trọng đến vậy đối với ông Biden, ông ấy sẽ cần phải tách mình ra khỏi quan niệm rằng có thể làm bất kỳ điều gì trong số này với Trung Quốc.”

“Nếu chúng ta không muốn ngồi chờ (ĐCSTQ) thay đổi về vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta hãy tiến lên giải quyết mối đe dọa mà họ gây ra, và loại bỏ khả năng sử dụng một khu vực diệt chủng làm trung tâm cho sáng kiến ​’Một vành đai, Một con đường’ của họ,” ông Sobolik nói.

Tác giả của bài báo, ông Josh Rogin cho biết, khi bắt đầu nhậm chức, Tổng thống Biden dường như tin rằng mình có thể phát triển mối quan hệ cá nhân thân thiết với người đồng cấp Tập Cận Bình, từ đó có thể cải thiện mối quan hệ Mỹ – Trung đang ngày càng trở nên gập ghềnh. Tuy nhiên trong năm qua, ông Biden dường như đã nhận ra, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập đã thay đổi. Ngay cả đối với các vấn đề mà sự hợp tác có khả năng mang lại điểm chung, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, về cơ bản là không thể hợp tác.

Ông Josh Rogin kết luận rằng sau một năm tiếp cận nghiêm túc, tất cả những nỗ lực của nhóm ông Biden đã bị từ chối. Ông Tập thậm chí không thèm tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, hay hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome.

“Về cơ bản, Trung Quốc không thể hiện bất kỳ cam kết nào để đối phó với khí hậu”, ông Biden nói trong một cuộc họp báo ở Rome, “và có lý do tại sao mọi người nên thất vọng về điều đó. Bản thân tôi thấy điều đó thật đáng thất vọng.”

Ông Josh Rogin tin rằng đối với những người theo dõi những diễn biến gần đây ở Trung Quốc, việc ông Tập không xuất hiện không có gì ngạc nhiên. Chủ tịch trọn đời của Trung Quốc đã không rời khỏi đất nước của mình kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

id13357119 Untitled
Thành phố Bắc Kinh chìm trong sương mù sáng ngày 6/11/2021/. (Ảnh cắt từ video).

Ngoài ra, giảm lượng khí thải carbon không phải là ưu tiên của ông Tập, đồng thời, hợp tác với Hoa Kỳ về bất cứ điều gì đều có rủi ro về mặt chính trị đối với ông ấy.

Không sử dụng nhượng bộ nhân quyền để đổi lấy sự hợp tác về khí hậu của ĐCSTQ

Các phương tiện truyền thông “chính trị” trước đó đưa tin, có những khác biệt trong chính quyền Biden liên quan đến chính sách đối với Trung Quốc. Các quan chức do Đặc phái viên khí hậu John Kerry đại diện tin rằng mối quan hệ tổng thể giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phải được cải thiện để Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác về khí hậu. Các quan chức khác như cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho rằng Trung Quốc nên hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề khí hậu vì lợi ích của chính họ.

Ông Josh Rogin đề cập rằng hiện tại, giới lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện đang tạm hoãn dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ vì đã áp đặt lao động cưỡng bức lên người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác. Những nhà lãnh đạo này dường như tin vào tuyên bố của Bắc Kinh rằng tiến trình của biến đổi khí hậu đòi hỏi phải nhắm mắt làm ngơ trước nạn diệt chủng của Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho rằng đây không chỉ sai về mặt đạo đức mà còn ngu ngốc về mặt chiến lược.

shutterstock 1816040390
Thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 26/6/2020. Biểu tình của người Duy Ngô Nhĩ chống lại chính trị đàn áp của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Arnaud Brian / Shutterstock).

Ông Josh Rogin tin rằng miễn là các công ty Trung Quốc có được thị trường cho các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, các đối thủ của họ ở các nước khác (chẳng hạn như Hoa Kỳ) sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với được với họ.

“Bỏ qua những hành động tàn bạo này (ĐCSTQ) sẽ chỉ khiến chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng của Trung Quốc trong tương lai. Bằng cách trấn áp các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, Hoa Kỳ thực sự có thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình trong sự phát triển các ngành công nghiệp trong tương lai,” ông Josh Rogin nói.

Ông tin rằng thay vì thuyết phục Bắc Kinh ký một cam kết mơ hồ, không ràng buộc, chính quyền Biden nên tập trung vào việc thiết lập một ngành công nghiệp biến đổi khí hậu ngay tại Hoa Kỳ và đảm bảo rằng chuỗi cung ứng không đi qua Trung Quốc.

Trong những thập kỷ tới, Hoa Kỳ và các đối tác sẽ cần một chuỗi cung ứng an toàn cho các tấm pin mặt trời, chất bán dẫn, xe điện, vật liệu đất hiếm và nhiều sản phẩm khác. Điều này sẽ đòi hỏi đầu tư trả trước nhiều hơn nhưng về lâu dài, nó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho người Mỹ và an ninh quốc gia mạnh mẽ hơn cho Hoa Kỳ.

Ông Josh Rogin nói: “Chúng ta cần phải luôn mở rộng cánh cửa hợp tác với Trung Quốc, nhưng không phải trả giá bằng việc cố tình bịt mắt mình trước tình hình thực tế. Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ theo đuổi sự phát triển của riêng mình theo các điều kiện của họ. Thật là ngạo mạn khi nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi điều đó trong thời gian ngắn.”

“Bây giờ, công việc của Hoa Kỳ là phải nhìn rõ ràng về sự lựa chọn mà Trung Quốc đã đưa ra và phản ứng phù hợp. Đó là cách tốt nhất để giải quyết thách thức của Trung Quốc và thách thức về khí hậu. Cả hai đều sẽ sớm trở nên tốt hơn.”

Lý Linh/ Theo Epoch Times

Xem thêm: