Ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật ngăn chặn xung đột Đài Loan”, quy định rằng một khi ĐCSTQ tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức tiết lộ thông tin tài sản của các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ và nước ngoài, đồng thời sẽ có các biện pháp trừng phạt tài chính đối với lãnh đạo ĐCSTQ và gia đình họ.

Dại hội 19 DCSTQ
Đại hội 19 ĐCSTQ (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 28/2, “Ủy ban cạnh tranh chiến lược với ĐCSTQ” của Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên liên quan đến mối đe dọa của ĐCSTQ, nhận được sự chú ý hiếm hoi. Cùng ngày, hai ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã liên tiếp thông qua ít nhất 8 dự luật nhắm cụ thể vào ĐCSTQ, lập kỷ lục mới trong nhiều thập kỷ.

Ngày 5/3, RFI đăng một bài bình luận, viết rằng 8 dự luật này có liên quan đến việc đối phó với ĐCSTQ. Trong trận chiến hiếm có trong lịch sử này, đáng chú ý nhất là một loạt báo cáo của Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ và “Dự luật 554”, còn được gọi là “Đạo luật ngăn chặn xung đột Đài Loan”.

Đạo luật này liên quan đến việc cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và gia đình họ, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra tài sản cá nhân của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ.

Dân biểu đảng Cộng hòa bang Arkansas, ông French Hill, người đề xuất dự luật, nói rằng mục đích là để ĐCSTQ biết rằng việc đặt Đài Loan vào tình thế nguy hiểm, không chỉ khiến tài chính của họ bị phơi bày trước công chúng Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự kiểm soát của ĐCSTQ, mà còn khiến lãnh đạo ĐCSTQ và gia đình của họ phải đối mặt với lệnh trừng phạt tài chính nghiêm trọng.

Như chúng ta đã biết, các dân biểu Hoa Kỳ đã đề xuất một loạt dự luật ủng hộ Đài Loan, nhằm đưa ra những cảnh báo cụ thể và mạnh mẽ trước khi chiến tranh bắt đầu, để ngăn chặn ĐCSTQ tấn công Đài Loan.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ muốn hành động trước, để Bắc Kinh biết rằng việc xâm chiếm Đài Loan sẽ phải trả giá như thế nào. Phản ứng của Trung Nam Hải có thể hình dung được. Nhiều Hoa kiều cũng tin tưởng vào tác dụng xử phạt của quy định trên.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga sau chiến tranh Ukraine là một bài học từ quá khứ. Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ miệng toàn học thuyết, nhưng bụng lại chứa đầy việc kinh doanh. Họ gửi “mồ hôi nước mắt” (tiền tham nhũng) của người dân tại Hoa Kỳ, vừa hay lại trao cho Hoa Kỳ một quân át chủ bài.

Ngày 2/3, ông Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cho biết, gần đây tại một phiên điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ, ông đã được Thượng nghị sĩ Marco Rubio hỏi rằng liệu có cách nào để Hoa Kỳ tránh được việc ĐCSTQ xâm lược Đài Loan trong 10 năm tới hay không? Có cách nào để duy trì sự răn đe của Hoa Kỳ? Câu trả lời đơn giản nhất mà ông ấy có trong thời gian hữu hạn này là: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể.”

Gần đây, nhà sử học người Mỹ Robert Kagan đã cảnh báo chính quyền ĐCSTQ rằng “thách thức Hoa Kỳ sẽ là một sai lầm lịch sử”.

Viết trên tờ Wall Street Journal, ông Kagan nói từ bài học từ lịch sử trong Thế chiến I và Thế chiến II, cả Đế quốc Nhật Bản và Đức Quốc xã đều thách thức Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng họ đều thất bại. Nếu Bắc Kinh quyết định thách thức Hoa Kỳ bằng cách tấn công Đài Loan, họ cũng sẽ gặp phải rủi ro tương tự.

Phân tích của ông Kagan cho biết, ông Tập Cận Bình nghĩ rằng Hoa Kỳ và phương Tây đang suy tàn, “đây là một tính toán sai lầm rất tồi tệ.”

Ông Kagan hy vọng sẽ gửi đi một thông điệp rằng có một “cái bẫy của Mỹ” trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chính sách này thường khiến các đối thủ đánh giá thấp Mỹ, và có thể khuyến khích một số kẻ muốn gây hấn hành động. Tuy nhiên, một khi Hoa Kỳ hành động, những kẻ xâm lược này cuối cùng sẽ thất bại, và không có ngoại lệ.

Các quan chức ĐCSTQ có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài?

Trên thực tế, bản thân ĐCSTQ cũng biết rằng họ đang bị Hoa Kỳ nắm thóp. Thông cáo của Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của ĐCSTQ đã đưa ra cảnh báo về “sóng to gió lớn” trong tình hình quốc tế hiện nay.

Đầu tháng 3/2022, Ban Tổ chức của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã ban hành một thông báo nội bộ yêu cầu các quan chức trên cấp bộ trưởng, rằng vợ/chồng và con cái của họ không được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bất kỳ bất động sản nào ở nước ngoài, hoặc nắm giữ cổ phần trong các tổ chức đã đăng ký tại hải ngoại.

Quan chức ĐCSTQ cất giấu bao nhiêu tài sản ở nước ngoài? “Tạp chí Tranh Minh” của Hồng Kông, đã ngừng hoạt động từng, đưa tin rằng theo một số báo cáo nghiên cứu của Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, kết luận có hơn 102.700 tỷ nhân dân tệ (14.856 tỷ USD) tài sản ở Trung Quốc đã bị thất thoát ra nước ngoài, gần tương đương với GDP năm 2016 (78.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 11.283 tỷ USD).

Theo báo cáo, các tài sản chính được giấu ở phương Tây bao gồm: Tài sản ở nước sở tại, nhà ở, tòa nhà thương mại, công ty, trái phiếu và tài khoản ký quỹ.

Các nguồn và kênh huy động vốn chính bao gồm:

  1. Các quan chức cấp cao và cấp trung của ĐCSTQ, người nhà và họ hàng tích lũy quỹ kinh doanh dài hạn;
  1. Các giám đốc điều hành và thành viên gia đình của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và liên doanh Trung quốc – nước ngoài lợi dụng các đặc quyền của họ để ký hợp đồng dự án và các quỹ khác;
  1. Tầng lớp đặc quyền của ĐCSTQ chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ngầm.

Mặc dù những số liệu bị phanh phui trên đã rất đáng báo động, nhưng đây vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của tầng lớp đặc quyền giấu giếm tài sản ở nước ngoài.

Các báo cáo trước đó cũng tiết lộ rằng tài sản nhà nước do gia tộc Giang Trạch Dân kiểm soát trị giá ít nhất 1000 tỷ USD. Năm 2018, truyền thông Hồng Kông đề cập đến việc nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh quân đội của ĐCSTQ đã gửi một khoản tiền khổng lồ vào Hoa Kỳ. Một số siêu lãnh đạo có tài sản hàng ngàn tỷ đô la ở Hoa Kỳ. Các thành viên trong gia đình họ đều đã nhập cư vào Hoa Kỳ, và sử dụng việc ly hôn như một sự che đậy.

Một số nhà phân tích tin rằng 90% quan chức cấp cao của ĐCSTQ có con và tài sản ở Hoa Kỳ. Một khi hành động nông nổi, họ không chỉ phải đối mặt với vấn đề bị phong tỏa tài sản, mà con cái, họ hàng và bạn bè làm “găng tay trắng” (trung gian rửa tiền) cũng sẽ đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là bị xử phạt và trục xuất.